
Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, do thống kê cho thấy tồn kho dầu của Mỹ sụt giảm và căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump tuần này tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.
Lúc đóng cửa, giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York tăng 1,55 USD/thùng, tương đương tăng 2,7%, đạt 59,38 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu WTI giao tháng liền trước trên sàn NYMEX kể từ ngày 22/5.
Tại thị trường London, giá dầu Brent tăng 1,44 USD/thùng, tương đương tăng 2,2%, chốt ở 66,49 USD/thùng.
Trong báo cáo hàng tuần, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (IEA) cho biết tồn kho dầu thô thương mại của nước này giảm 12,8 triệu thùng trong tuần trước, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2016.
"Đây là một trong những báo cáo tồn kho dầu có tác dụng mạnh nhất trong việc đẩy giá dầu tăng", chuyên gia John Kilduff thuộc Again Capital nhận xét. "Sản lượng dầu của Mỹ đang có chiều hướng chững lại, trong khi nhu cầu tiêu thụ xăng đang mạnh và hoạt động của các nhà máy lọc dầu tăng".
Chuyên gia Andy Lipow thuộc Lipow Oil Associates cũng nhấn mạnh việc Mỹ xuất khẩu dầu ngày càng nhiều như một nguyên nhân khiến lượng dầu tồn giảm sút, dù sản lượng dầu của nước này liên tục lập kỷ lục trong mấy năm gần dây.
Theo báo cáo của EIA, xuất khẩu dầu thô của Mỹ trong tuần trước lập kỷ lục 3,77 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, nhập khẩu giảm còn 800.000 thùng/ngày.
Một động lực tăng giá khác của "vàng đen" trong phiên này là căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Iran.
Hôm thứ Hai, ông Trump đã ký một sắc lệnh điều hành áp các biện pháp trừng phạt mới lên Iran để đáp trả việc Tehran vào tuần trước bắn hạ một thiết bị bay không người lái (drone) của Mỹ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox hôm thứ Tư, ông Trump bày tỏ hy vọng không xảy ra chiến tranh với Iran, nhưng "điều này sẽ không kéo dài lâu".
Ngoài ra, thị trường cũng tin rằng tại cuộc họp về sản lượng diễn ra vào ngày 1-2/7, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đối tác gồm Nga, tức nhóm OPEC , nhiều khả năng sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng mà nhóm đã thực thi trong 6 tháng đầu năm.
Cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản vào ngày thứ Bảy giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn giải pháp cho chiến tranh thương mại cũng là tâm điểm chú ý của giới đầu tư dầu lửa tuần này.
Các nhà phân tích của Citigroup dự báo với những yếu tố hỗ trợ như hiện nay giá dầu sẽ còn tăng trong ngắn hạn, trong đó giá dầu Brent có thể đạt mốc 78 USD/thùng. Tuy nhiên, nếu xung đột Mỹ-Trung có bước leo thang mới, giá dầu sẽ chịu áp lực giảm do triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu kém đi.




Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Hệ thống cảnh báo nhanh của Liên minh châu Âu (RASFF) ghi nhận 10 trường hợp nông, thủy sản Việt Nam vi phạm quy định an toàn thực phẩm trong tháng 7 và tháng 8/2026, đặt ra yêu cầu cấp thiết về siết chặt kiểm soát chất lượng xuất khẩu...
Sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ do quy mô sản xuất nhỏ, chất lượng và sản lượng chưa đồng đều, chi phí lưu thông cao, năng lực nắm bắt nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế, chưa tiếp cận thường xuyên các hệ thống phân phối…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.