11:27 16/07/2007

Giá dầu thế giới cao nhất trong 11 tháng

Kiều Oanh

Ngày 16/7, giá dầu thế giới tiếp tục tăng sau khi đạt mức cao nhất trong 11 tháng qua vào ngày 13/7

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi Chevron và ConocPhillips cho biết việc đóng cửa một đường ống dẫn khí của BP ở khu vực Biển Bắc sẽ hạn chế sản lượng của các hãng này.
Giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi Chevron và ConocPhillips cho biết việc đóng cửa một đường ống dẫn khí của BP ở khu vực Biển Bắc sẽ hạn chế sản lượng của các hãng này.
Ngày 16/7, giá dầu thế giới tiếp tục tăng sau khi đạt mức cao nhất trong 11 tháng qua vào ngày 13/7.

Ngày 13/7, tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 tăng 1,43 USD/thùng lên mức 73,93 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 8 tăng 1,17 USD/thùng lên mức 77,57 USD/thùng.

Ngày 16/7, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 tiếp tục tăng thêm 4 USD/thùng lên mức 73,97 USD/thùng. Giá dâu thô Brent giao tháng 8 giảm 2 cent/thùng xuống còn 77,55 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi Chevron và ConocPhillips cho biết việc đóng cửa một đường ống dẫn khí của BP ở khu vực Biển Bắc sẽ hạn chế sản lượng của các hãng này. Trong khi đó, các quỹ đầu cơ đẩy mạnh mua vào với kỳ vọng giá dầu sẽ đạt mức kỷ lục.

Một nhân tố nữa tác động đến giá dầu là bản báo cáo công bố ngày 13/7 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, nhu cầu dầu của thế giới sẽ tăng 1,8% lên mức 86 triệu thùng trong năm nay, mặc dù con số này thấp hơn 100.000 so với mức dự báo IEA đưa ra hồi tháng 6.

IEA cũng cho biết, trong năm tới nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng thêm 2,5% lên mức 88,2 triệu thùng mỗi ngày do nhu cầu tăng mạnh tại các nước công nghiệp lớn nhất thế giới.

(Theo Bloomberg)