
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/2), với giá dầu Brent lên gần 60 USD/thùng và giá dầu WTI đạt mức tăng gần 9% trong tuần. Nhân tố hỗ trợ cho giá dầu trong tuần này là kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ năng lượng khởi sắc, song song với nỗi lo nguồn cung "vàng đen" bị thắt lại.
Lúc đóng cửa, giá dầu WTI giao tháng 3 tại New York tăng 0,62 USD/thùng, tương đương tăng 1,1%,đạt 56,85 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu WTI kể từ ngày 21/1/2020, theo dữ liệu từ Dow Jones được trang MarketWatch trích dẫn.
Tại thị trường London giá dầu Brent giao tháng 4 tăng 0,5 USD/thùng, tương đương tăng gần 0,9%, đạt 59,34 USD/thùng, cao nhất kể từ 29/1/2020.
Tính cả tuần, giá dầu WTI tăng 8,9% và giá dầu Brent tăng 7,8%. Phiên này cũng là phiên tăng thứ 6 liên tiếp của dầu Brent, dài nhất kể từ chuỗi 7 phiên tăng kết thúc vào ngày 5/6/2020.
Giá dầu Brent đang thử phá mốc 60 USD/thùng và nếu thành công, "đây sẽ là lần dầu tiên giá dầu thô vượt ngưỡng này kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt dầu có ảnh hưởng mạnh đến giá dầu", nhà phân tích Robbie Fraser thuộc công ty nghiên cứu và phân tích Schneider Electric nhấn mạnh trong một báo cáo.
"Thị trường dầu đang tiếp nối đà tăng mạnh xuất hiện từ cuối năm 2020, chủ yếu nhờ tâm lý lạc quan nói chung của giới đầu tư và việc vaccine Covid-19 được đưa vào triển khai trên toàn thế giới", ông Fraser nói. "Những trở ngại trong ngắn hạn đã xuất hiện, nhưng lạc quan dài hạn vẫn còn, tạo sự hỗ trợ vững chắc".
Ngoài kỳ vọng vào sự khởi sắc nhu cầu tiêu thụ dầu trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiến tới phục hồi từ Covid, giới phân tích cho rằng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh, tức nhóm OPEC , sẽ tiếp tục hạn chế sản lượng khai thác dầu.
Hôm thứ Tư tuần này, OPEC tiến hành cuộc họp cấp bộ trưởng hàng tháng. Trong tuyên bố kết thúc cuộc họp, OPEC giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng và bày tỏ lạc quan về sự phục hồi nhu cầu trong năm nay.
Mức cắt giảm sản lượng kỷ lục của OPEC đã đưa giá dầu hồi phục từ mức thấp kỷ lục trong năm ngoái. Trong phần lớn thời gian của năm 2020, OPEC đã thực hiện mức hạn chế sản lượng 7,7 triệu thùng/ngày, gần đây thu hẹp còn 7,2 triệu thùng/ngày.
"Kỷ luật của OPEC đã có tác dụng thực sự tích cực đối với giá dầu", chiến lược gia Michael McCarthy của CMC Markets nói với trang CNBC.
Hỗ trợ cho giá dầu trong tuần này còn có báo cáo hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dầu tồn kho của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 3 - một dấu hiệu cho thấy việc OPEC cắt giảm sản lượng đã mang lại hiệu ứng như mong muốn.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.