
Giá dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục lập một mốc cao mới vào sáng nay (9/1), khi các nhà đầu cơ kỳ vọng giá "vàng đen" còn tăng do nỗ lực giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và sự suy giảm hoạt động khoan tìm dầu của Mỹ.
Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, một số nhà phân tích vẫn đưa ra cảnh báo rằng đợt tăng giá này của dầu thô sẽ sớm "hụt hơi".
Lúc gần 10h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường Mỹ đứng ở mức 62,24 USD/thùng, tăng 0,51 USD/thùng, tương đương tăng 0,8%, so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai. Trước đó, giá dầu có lúc đạt mức 62,56 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 5/2015.
Tại thị trường London, giá dầu thô Brent tăng 0,44 USD/thùng, tương đương tăng gần 0,7%, đạt 6822 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu Brent có lúc đạt 68,27 USD/thùng, cao nhất từ tháng 5/2015.
Các nhà giao dịch nói rằng giá dầu đang bị đẩy lên chủ yếu do dòng vốn đầu cơ chảy vào các hợp đồng dầu giao sau. Giới đầu cơ tin rằng thị trường dầu lửa thời gian tới sẽ bị thắt chặt nguồn cung sau một năm OPEC và Nga phối hợp cắt giảm sản lượng. Thỏa thuận giảm sản lượng này sẽ kéo dài cho đến hết năm 2018.
Bên cạnh đó, việc số giàn khoan dầu hoạt động ở Mỹ giảm xuống cũng là một nhân tố hỗ trợ giá dầu. Theo công ty dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes, trong tuần kết thúc vào ngày 5/1, số giàn khoan hoạt động ở Mỹ giảm 5 giàn, còn 742 giàn.
Từ đầu tháng 12 đến nay, giá dầu thô đã tăng hơn 10%. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng giá dầu có thể sớm giảm trở lại vì một số lý do.
Thứ nhất, số giàn khoan dầu hoạt động ở Mỹ hiện lớn hơn nhiều so với mức đáy 316 giàn thiết lập vào tháng 6/2016, và sản lượng dầu thô của Mỹ được dự báo sẽ sớm vượt mốc 10 triệu thùng/ngày - mức sản lượng tương đương của Nga và Saudi Arabia hiện nay.
"Sản lượng dầu thô của Mỹ vẫn đang tăng. Chắc chắn đây là bằng chứng cho thấy hệ thống khai thác dầu của Mỹ đang trở nên hiệu quả hơn", nhà môi giới năng lượng Matt Stanley của Freight Investor Services (FIS) ở Dubai phát biểu.
Và thứ hai, tại châu Á - khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới - có những dấu hiệu cho thấy dù sản lượng dầu của OPEC và Nga bị cắt giảm, lượng dầu tồn kho vẫn còn lớn.
Đạt tỷ suất lợi nhuận tốt trong năm 2017, các nhà máy lọc hóa dầu ở khu vực châu Á đã đẩy mạnh công suất hoạt động lên mức 23 triệu thùng/ngày vào tháng 10 năm ngoái.
Hiện nay, tỷ suất lợi nhuận giảm xuống do giá dầu thô đầu vào tăng và nguồn cung dồi dào các sản phẩm lọc hóa, các nhà máy lọc dầu ở châu Á bắt đầu giảm sản lượng. Điều này có thể dẫn tới lượng dầu đặt hàng giảm trong thời gian tới, gây sức ép giảm giá cho dầu thô.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.