07:15 11/09/2015

Giá dầu thô bất ngờ tăng vọt

Thu An

Kỳ vọng tiêu thụ năng lượng tại Mỹ tăng đã giúp đẩy giá dầu lên mạnh

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo giá dầu thế giới sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp, trong khoảng từ 40 USD – 50 USD/thùng cho đến cuối năm 2015 - Ảnh: WSJ.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo giá dầu thế giới sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp, trong khoảng từ 40 USD – 50 USD/thùng cho đến cuối năm 2015 - Ảnh: WSJ.
Theo Reuters, phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu thô tăng 4% bởi dự báo nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở Mỹ sẽ tăng trong thời gian tới.

Ngoài ra, đồng USD yếu hơn cũng tác động khiến giá dầu trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư hiện đang sở hữu đồng Euro vì thế họ mua vào nhiều hơn.

Trong phiên giao dịch hôm thứ Năm, Cơ quan Năng lượng Mỹ công bố nhu cầu xăng tại Mỹ trong 4 tuần qua tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, dự trữ xăng trong tuần qua tại Mỹ tăng thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. Còn dự trữ dầu vẫn tiếp tục tăng mạnh, đạt gần 2,6 triệu thùng trong tuần trước.

Ông Chris Jarvis, chuyên gia phân tích về thị trường năng lượng tại quỹ Caprock Risk Management, nhận xét, nhu cầu xăng dầu sẽ vẫn ở mức cao trong thời gian tới bởi người tiêu dùng tranh thủ sử dụng năng lượng giá rẻ.

Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10 tăng 1,77 USD/thùng, tương đương 4% lên mức 45,92 USD/thùng.

Tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 10 tăng 1,31 USD/thùng, tương đương 2,8% lên 48,89 USD/thùng.

Trước đó, phiên giao dịch trên thị trường châu Á, giá dầu thô giảm sâu sau thông tin chỉ số giá sản xuất tại Trung Quốc tháng 8 giảm gần 6%, mức hạ mạnh nhất tính từ thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.

Trong tháng 8, doanh số bán xe ôtô tại Trung Quốc giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu 5 tháng liên tiếp giảm. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng kém đã lấy đi động lực tăng trưởng của ngành ôtô.

Tính từ tháng 6/2014, giá dầu đã giảm hơn một nửa bởi nguồn cung dầu toàn cầu dư thừa và thông tin kinh tế Trung Quốc cũng như nhiều nền kinh tế châu Á khác giảm tốc, trong khi nguồn cung dầu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Các nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và ngoài OPEC không ngừng duy trì sản lượng dầu với mục tiêu bảo vệ thị phần. Trong cuộc họp vừa qua, OPEC đã không thể thống nhất được bất kỳ giải pháp nào về nguồn cung dầu, Saudi Arabia dường như không quan tâm đến điều đó dù giá dầu giảm sâu đang khiến ngân sách nước này thâm hụt mạnh. Hiện OPEC đang cung cấp ra thị trường 31 triệu thùng dầu/ngày.

OPEC dự báo giá dầu thế giới sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp, trong khoảng từ 40 USD - 50 USD/thùng cho đến cuối năm 2015, và sẽ lên mức 60 USD/thùng vào đầu năm sau khi cung - cầu trên thị trường dầu sẽ trở nên cân bằng hơn.