
Giá dầu thô quốc tế tăng nhẹ vào cuối phiên giao dịch đêm qua (26/6), sau khi các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng hồi phục nhẹ nhờ một vài tin tức có lợi về tình hình hoạt động của nền kinh tế đầu tàu thế giới.
Phần lớn thời gian giao dịch trước đó, giá dầu ở xu thế giảm, đặc biệt sau khi Thủ tướng Đúc Angel Merkel có phát biểu về việc tiếp tục phản đối việc phát hành trái phiếu chung châu Âu. Điều này được cho là sẽ đặt Đức trong tình thế xung đột với một số nước trong Liên minh châu Âu và làm các nhà đầu tư mất hi vọng vào hội nghị thượng đỉnh châu Âu diễn ra trong 2 ngày 28-29/6 sắp tới.
Tình hình nợ công tại châu Âu vốn dĩ đã trở nên tệ hại hơn sau khi Cộng hòa Síp bất ngờ trở thành quốc gia thứ 5 ở châu Âu đề nghị Liên minh châu Âu cứu trợ, trong khi đó Tây Ban Nha đã chính thức viện tới sự giúp đỡ của Liên minh châu Âu dành cho hệ thống ngân hàng của nước này. Chưa hết, hôm 25/6, tổ chức định mức tín nhiệm Moody's đã hạ bậc một lúc 28 ngân hàng của Madrid.
Những vấn đề này đã làm tăng thêm sắc mầu u ám cho bức tranh kinh tế toàn cầu vốn dĩ đã không chắc chắn. Và điều này sẽ tác động mạnh tới nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong tương lai của các thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, nhờ sự hồi phục nhẹ của các chỉ số chứng khoán Mỹ sau khi có một vài tin tức lạc quan về nền kinh tế đầu tàu được công bố, giá dầu kỳ hạn đã nương đà tăng nhẹ, các chuyên gia phân tích thị trường năng lượng cho hay. Cụ thể, chốt phiên 26/6, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 8 trên sàn giao dịch hàng hóa New York tăng được 15 cent, tương ứng 0,2%, lên 79,36 USD/thùng.
Theo công bố hôm qua, chỉ số giá nhà ở S&P/Case-Shiller của 20 thành phố ở nước Mỹ đã tăng được 1,3% trong tháng 4, đưa mức suy giảm từ đầu năm tới nay của chỉ số này từ 2,6% xuống còn 1,9%. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 6 của Conference Board đã giảm tháng thứ 4 liên tiếp, xuống 62 điểm, thấp nhất kể từ tháng 1/2012 tới nay.
Hiện giới đầu tư đang trông đợi vào bản báo cáo nguồn cung năng lượng hàng tuần của Chính phủ Mỹ. Theo giới phân tích trong cuộc thăm dò của Platts, trong tuần kết thúc ngày 22/6, dự trữ dầu thô sẽ giảm 1 triệu thùng. Tuy nhiên, những tuần gần đây, các dự báo của giới phân tích đều ngược chiều với con số công bố chính thức của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.
Cùng chiều với dầu thô, chốt phiên giao dịch ngày 26/6, giá khí tự nhiên giao tháng 7 tăng được 7 cent, tương ứng 2,7%, lên 2,78 USD/ triệu BTU. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn tăng được 4 cent, tương ứng 1,5%, lên 2,58 USD/gallon. Ngược dòng, giá xăng giao tháng 7 đã giảm khoảng 1 cent, xuống còn 2,65 USD trên mỗi gallon.
Đề án “Phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045” chính thức được ban hành đánh dấu bước chuyển chiến lược quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước trước những biến động giá trên thị trường quốc tế...
Trước việc Nam Phi khởi xướng điều tra xi măng Việt Nam với biên độ bán phá giá cáo buộc lên tới 37,04%, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu cần đặc biệt lưu ý tính khắt khe của quy trình và chủ động hợp tác chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi...
Từ khoản đầu tư 450 triệu USD của Mỹ vào Elmet đến kế hoạch 8 tỷ yên của Mitsubishi Materials tại Nhật Bản, dòng vốn mới đang hướng tới nhiều mắt xích của chuỗi vonfram. Đáng chú ý, sau hơn 12 năm hợp tác với MSR, Elmet cũng quyết định trở thành cổ đông và cam kết sản lượng trong hơn 8 năm, tăng cường kết nối giữa nền tảng tại Việt Nam với chuỗi cung ứng quốc tế.
Để khai thác hiệu quả thị trường Malaysia, cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp, tăng cường kết nối với các hệ thống phân phối lớn và nhà nhập khẩu sở tại; chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận Halal, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu kỹ thuật của thị trường…
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã trở thành bệ phóng vững chắc nâng tầm thương hiệu Việt. Kỳ xét chọn lần thứ 10 năm 2026 đánh dấu bước tiến mới, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.