
Trượt theo phiên bán tháo của chứng khoán toàn cầu, giá dầu thô trên thị trường thế giới sụt trên 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, cho dù các nhà giao dịch vẫn lo ngại về sự suy giảm nguồn cung dầu Iran và cơn bõ Michael trên Vịnh Mexico.
Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent tại thị trường London giảm 1,91 USD/thùng, tương đương giảm 2,3%, còn 83,09 USD/thùng. Trước đó, giá dầu Brent tăng 1,3% trong phiên ngày thứ Ba.
Giá dầu WTI tại thị trường New York chốt phiên với mức giảm 1,79 USD/thùng, tương đương giảm 2,4%, còn 73,17 USD/thùng.
Theo hãng tin Reuters, sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính và chuyển sang giao dịch điện tử, giá dầu vẫn tiếp tục duy trì xu thế giảm. Đó là do dữ liệu được Viện Dầu lửa Hoa Kỳ (API) công bố cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 9,7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 5/10, đạt mức gần 411 triệu thùng. Mức tăng này lớn gấp gần 4 lần so với mức tăng 2,6 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra trước đó.
Phiên giao dịch "đỏ lửa" ngày thứ Tư trên thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đã gây sức ép không nhỏ lên tâm lý của giới đầu tư dầu lửa phiên này. Chỉ số S&P 500 đã có phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 2 do nỗi lo về lãi suất tăng và chiến tranh thương mại leo thang.
"Chừng nào cổ phiếu còn bị bán mạnh, thì các tài sản khác sẽ còn bị ảnh hưởng, đặc biệt là năng lượng, bởi giá năng lượng phụ thuộc nhiều vào các kỳ vọng kinh tế", nhà phân tích kỹ thuật Brian LaRose thuộc United-ICAP nhận định.
Ngày thứ Tư, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rủi ro trong hệ thống tài chính toàn cầu đã tăng mạnh trong 6 tháng qua và nếu chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang, một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tiếp theo có thể nổ ra.
Trước đó, hôm thứ Ba, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới 2018-2019, đặt ra mối lo suy giảm nhu cầu tiêu thụ dầu.
Giá dầu giảm bất chấp những mối lo về nguồn cung khi cơn bão Michael đổ bộ vào bang Florida. Cơn bão này đã khiến các giàn khoan dầu trên Vịnh Mexico giảm khoảng 42% sản lượng, tương đương mức giảm gần 720.000 thùng dầu/ngày. Giới phân tích cho rằng sự gián đoạn nguồn cung này sẽ không kéo dài, và chỉ chiếm một phần tương đối nhỏ trong tổng sản lượng dầu của Mỹ.
Hiện giá dầu vẫn đang được hỗ trợ bởi nỗi lo gián đoạn nguồn cung dầu Trung Đông.
Xuất khẩu dầu thô của Iran tiếp tục giảm vào đầu tháng 10 này, khi khách mua dầu Iran đi tìm nguồn hàng mới để tránh nguy cơ bị Mỹ trừng phạt - giới thạo tin cho hay. Theo dự kiến, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành dầu lửa Iran sẽ được tái áp từ ngày 4/11.
Nguồn tin của Reuters noi Saudi Arabia - nước xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới - sẽ cung cấp thêm cho khách Ấn Độ 4 triệu thùng dầu trong tháng 11. Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu nhiều dầu thứ nhì từ Iran, chỉ sau Trung Quốc.
Nhiều công ty giao dịch dầu lửa dự báo lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran sẽ giữ giá dầu ở mức cao, thậm chí có thể vượt 100 USD/thùng trong trung hạn.
Trong dự báo hàng tháng đưa ra hôm thứ Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ nói rằng sản lượng dầu thô của Mỹ có thể tăng 1,39 triệu thùng/ngày, đạt mức kỷ lục 10,74 triệu thùng/ngày, trong năm nay.
BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, đang trên đà vượt mục tiêu doanh số bán hàng ở nước ngoài trong năm nay...
Một chiến lược gia cho rằng nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,8% và duy trì trên ngưỡng này, đó sẽ là vấn đề lớn đối với các loại tài sản khác…
Một số doanh nghiệp bắt tay với các quỹ đầu tư để rút khỏi sàn, trong khi số khác không đáp ứng được các tiêu chuẩn mới…
Iran chỉ trích Canada vì ủng hộ các hoạt động của Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc và các nước khác sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu tham gia chiến dịch quân sự do Washington dẫn đầu tại tuyến hàng hải này…
Sự trái chiều giữa khu vực xuất khẩu sôi động và bức tranh kinh tế trong nước ảm đạm phản ánh tình trạng phụ thuộc dai dẳng của Trung Quốc vào nhu cầu bên ngoài...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Theo kết quả chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2026 do Bộ Tài chính vừa công bố, Thanh Hóa nằm trong tốp các tỉnh, thành phố có tốc độ giải ngân đầu tư công rất tốt, xếp thứ 17 trong số 34 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; xếp thứ 12 về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026. Kết quả này tiếp tục cho thấy sự chuyển động tích cực trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo thêm động lực để tỉnh khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nguồn vốn đầu tư thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.