
Bất chấp mức tăng mạnh trở lại trong ngày giao dịch cuối tuần (9/8), giá dầu thô loại hợp đồng giao sau trên thị trường Mỹ vẫn đi xuống khá nhiều so với mức chốt phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước đó.
Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/8, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 9 trên sàn hàng hóa New York đã bất ngờ tăng mạnh tới 2,57 USD, tương ứng với mức 2,5%, lên 105,97 USD mỗi thùng. Tuy nhiên, trong năm ngày giao dịch trước đó, giá dầu thô kỳ hạn loại này liên tục suy yếu, nên tính chung cả tuần này, giá dầu đã giảm 0,9%.
Trên sàn giao dịch London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng tăng khá mạnh được 1,57 USD, tương ứng với mức 1,5%, lên 108,25 USD mỗi thùng. Với mức tăng nhẹ hơn nhiều so với hợp đồng dầu thô giao sau tại sàn hàng hóa New York, hiện khoảng chênh lệch giá giữa dầu thô New York và dầu Brent đang ở dưới 3 USD.
Nguyên nhân chính khiến dầu thô tăng giá mạnh trở lại trong ngày cuối tuần là nhờ báo cáo cho biết sản lượng công nghiệp tại Trung Quốc tăng lên và việc Cơ quan Năng lượng quốc tế nâng dự báo triển vọng tiêu thụ dầu thô toàn cầu.
Cũng trong ngày hôm qua, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết, sản lượng dầu thô tháng 7 của các nước thành viên tổ chức này đã ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 tới nay, do sự giảm sút nguồn cung từ Libya và Iraq. Cụ thể, sản lượng dầu thô tháng 7 của các nước OPEC là 30,3 triệu thùng, hạ 100.000 thùng so với tháng 6.
Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng quốc tế đưa ra cảnh báo nguy cơ sụt giảm nguồn cung dầu thô từ những quốc gia thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ, gồm Libya hay Iraq. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng quốc tế cũng nâng dự báo nhu cầu dầu thô của OPEC thêm 200.000 thùng mỗi ngày từ dự báo trước, lên 29,8 triệu thùng.
Chốt phiên liền trước, ngày 8/8, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa New York giảm 97 cent, tương ứng với mức 0,9%, xuống còn 103,40 USD mỗi thùng. Trên sàn giao dịch London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 9 giảm 76 cent, tương ứng với mức 0,7%, xuống còn có 106,68 USD mỗi thùng.
Theo giới phân tích hôm 8/8, việc giá dầu New York đi lên sau báo cáo thương mại tháng 7 của Trung Quốc rồi nhanh chóng đảo chiều đi xuống, đã cho thấy lực đỡ từ thị trường tiêu thụ dầu thô hàng đầu thế giới này vẫn chưa đủ mạnh. Giới đầu tư năng lượng vẫn chưa thấy được lợi ích thực từ sự đi lên về thống kê nhập khẩu Trung Quốc.
Diễn biến cùng chiều với dầu thô, chốt phiên 9/8 trên sàn giao dịch hàng hóa New York, giá xăng giao tháng 9 tăng được 5 cent lên mức 2,91 USD mỗi gallon, trong khi giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn tăng được 3 cent, lên 2,99 USD mỗi gallon. Ngược dòng, giá khí tự nhiên giao tháng 9 giảm tới 7 cent, xuống chốt ở 3,23 USD/ triệu BTU.
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về trao đổi tín chỉ carbon mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện môi trường hay ứng phó biến đổi khí hậu, mà là vấn đề cốt lõi của hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 1.000 - 1.500 đồng/lít…
Sau hơn hai năm triển khai, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" đã mở rộng từ siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Doanh nghiệp tham gia phải công khai thông tin sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm…
Việc Walmart trở lại và sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc tại VIS 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với các nhà mua hàng và đối tác quốc tế...
Do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị thế giới, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ chiều 16/7. Theo đó, giá xăng tăng 547 đồng - 635 đồng/lít, các loại dầu tăng 724 đồng - 1.584 đồng/lít. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn để giảm áp lực tăng giá cho thị trường…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.