08:45 13/08/2007

Giá dầu thô thế giới giảm nhưng vẫn cao

Tú Hoàng

Ngày 10/8, giá FOB dầu thô WTI giao ngay tại New York lúc mở cửa còn 72,65 USD/thùng

Giá dầu thô đang phải chịu sức ép giảm giá do nỗi lo ngại tình trạng kinh tế Mỹ và sự bán ra của giới đầu cơ.
Giá dầu thô đang phải chịu sức ép giảm giá do nỗi lo ngại tình trạng kinh tế Mỹ và sự bán ra của giới đầu cơ.
Ngày 10/8, giá FOB dầu thô WTI giao ngay tại New York lúc mở cửa còn 72,65 USD/thùng.

So với ngày 8/8, giá dầu thô Mỹ đã giảm thêm 0,92 USD/thùng. Giá dầu đã ở xu thế giảm từ mức 78 USD/thùng lúc đóng cửa ngày 31/7.

Giá dầu thô đang phải chịu sức ép giảm giá do nỗi lo ngại tình trạng kinh tế Mỹ và sự bán ra của giới đầu cơ.

Kinh tế Mỹ yếu kém đã tác động bất lợi tới giá dầu bất chấp những số liệu mà Bộ Năng lượng Mỹ vừa thông báo, trong tuần kết thúc vào 3/8, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 4,1 triệu thùng, xuống 340,4 triệu thùng.

Dự trữ xăng giảm 1,7 triệu thùng so với dự đoán tăng 775.000 thùng. Sản lượng của các nhà máy lọc dầu chỉ đạt 91,3% công suất so với dự báo ở mức 93,6%.