08:27 10/07/2007

Giá dầu thô thế giới tăng cao kỷ lục

Hoài Linh

Tuần qua, giá dầu thô trên các thị trường liên tục tăng với tốc độ nhanh, lên những mức cao kỷ lục mới

OPEC luôn tái khẳng định sẽ không tăng sản lượng dầu thô.
OPEC luôn tái khẳng định sẽ không tăng sản lượng dầu thô.
Tuần qua, giá dầu thô trên các thị trường liên tục tăng với tốc độ nhanh, lên những mức cao kỷ lục mới.

Tại London, giá dầu thô Brent giao ngay ngày 9/7 lúc mở cửa đã đạt tới 76,90 USD/thùng, tăng 6,7% (4,85 USD/thùng) so với cách đó một tuần.

Tại New York, giá dầu thô WTI giao ngay thời gian này đã tăng 4,5% (3,13 USD/thùng), lên 72,85 USD/thùng.

Tuần qua, bạo loạn lại bùng phát tại Nigeria làm xuất khẩu dầu thô của nước này giảm mạnh. Nigeria là nước xuất khẩu dầu thô nhẹ, hàm lượng lưu huỳnh thấp lớn nhất OPEC và chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ.

Hai tuần qua, Hiệp hội Các nước xuất khẩu dầu thô (OPEC) luôn tái khẳng định rằng, OPEC sẽ không tăng sản lượng dầu thô, bất chấp việc Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đã nhiều lần kêu gọi khối này gia tăng nguồn cung ứng dầu.

OPEC cho rằng giá dầu thô tăng cao không phải do nguồn cung dầu thiếu hụt, mà chủ yếu do công suất chế biến dầu của các nước công nghiệp phát triển chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dầu của họ.

Nhu cầu tiêu thụ xăng của Mỹ tăng mạnh, tồn kho sản phẩm dầu của Mỹ giảm. Giá xăng tại New York, ngày 6/7 đạt tới 230,96 UScent/gallon, tăng 2,7% (6,2 UScent/gallon) so với ngày 2/7.