08:39 15/08/2007

Giá dầu thô thế giới vẫn giảm nhanh

Hoài Linh

Tuần qua, giá dầu thô trên các thị trường tiếp tục giảm nhanh do tác động của nhiều yếu tố

Tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 3/8 đã giảm 2,75 triệu thùng so với tuần trước.
Tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 3/8 đã giảm 2,75 triệu thùng so với tuần trước.
Tuần qua, giá dầu thô trên các thị trường tiếp tục giảm nhanh.

Tại London, giá dầu thô Brent giao ngay ngày 14/8 lúc mở cửa còn 70,15 USD/thùng, giảm 6,6% (4,95 USD/thùng) so với đầu tuần trước.

Tại New York, giá dầu thô WTI giao ngay thời gian này đã giảm 5,3% (4,03 USD/thùng), còn 71,28 USD/thùng. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô WTI và Brent hiện đã giảm 6-7%.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 3/8 đã giảm 2,75 triệu thùng so với tuần trước, còn 344,5 triệu thùng, nhưng công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu Mỹ đã tăng thêm 1%, lên 93,6%.

Tồn kho xăng của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 3/8 đã tăng thêm 775.000 thùng so với tuần trước, lên 211,58 triệu thùng, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 1,78 triệu thùng, lên 138,08 triệu thùng.

Ngày 14/8, tại New York, lúc mở cửa, giá dầu sưởi còn 193,93 UScent/gallon, giảm 4,5% so với đầu tuần trước, giá xăng không chì giảm 5%, còn 192,59 UScent/gallon.

Nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ phát triển chậm lại, thị trường cho vay cầm cố đang khó khăn, có thể làm nhu cầu tiêu thụ dầu thô của Mỹ giảm.

Những nhân tố này là nguyên nhân trực tiếp làm giá dầu giảm.