08:51 18/09/2007

Giá dầu thô thế giới vẫn tăng mạnh

Hoài Linh

Tuần qua, giá dầu thô trên các thị trường tiếp tục tăng mạnh, lên những mức cao kỷ lục mới

Sản lượng dầu thực tế của OPEC hiện đã là 27,8-27,9 triệu thùng/ngày.
Sản lượng dầu thực tế của OPEC hiện đã là 27,8-27,9 triệu thùng/ngày.
Tuần qua, giá dầu thô trên các thị trường tiếp tục tăng mạnh, lên những mức cao kỷ lục mới.

Tại London, giá dầu thô Brent giao ngay ngày 17/9 lúc mở cửa đạt 77,50 USD/thùng, tăng 2,3% (1,75 USD/thùng) so với đầu tuần trước. Tại New York, giá dầu thô WTI giao ngay thời gian này đã tăng 3,1% (2,35 USD/thùng), lên 79,25 USD/thùng.

So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô Brent tại London hiện đã tăng 20,6% (13,23 USD/thùng) và giá dầu thô WTI tại New York đã tăng 19,6% (12,97 USD/thùng).

Ngày 11/9, tại Viên (Áo), OPEC đã quyết định tăng hạn ngạch sản xuất thêm 500.000 thùng/ngày, lên 27,2 triệu thùng/ngày. Mức tăng này bị đánh giá là quá khiêm tốn, bởi sản lượng dầu thực tế của OPEC hiện đã là 27,8-27,9 triệu thùng/ngày.

Theo EIA, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 7/9 giảm thêm 7,1 triệu thùng, còn 322,6 triệu thùng; tồn kho xăng giảm xuống 190,4 triệu thùng. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp tồn kho dầu thô của Mỹ giảm và là tuần thứ 6 liên tiếp tồn kho xăng giảm.

Bạo loạn tại Nigeria lại bùng phát làm ảnh hưởng đến khai thác và xuất khẩu dầu của nước này. Tại Vịnh Mexico, áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão và có thể đe doạ đến hoạt động lọc dầu.