
Tuần qua, giá dầu thô trên các thị trường tiếp tục giảm nhanh.
Tại New York, giá dầu thô WTI giao ngay ngày 24/8 lúc mở cửa còn 69,30 USD/thùng, giảm 4,1% (2,95 USD/thùng) so với cuối tuần trước. Tại London, giá dầu thô Brent giao ngay thời gian này đã giảm 4,2% (2,99 USD/thùng), còn 67,81 USD/thùng.
So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô WTI tại New York hiện đã giảm 6,6%, dầu thô Brent tại London giảm 7,1%.
Tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào 17/8 giảm 2,9 triệu thùng, còn 332,3 triệu thùng, tồn kho xăng giảm 0,9 triệu thùng, còn 201 triệu thùng. Cơn bão Dean đã suy yếu, không thể đổ bộ vào bán đảo Yucatan Mexico và không ảnh hưởng đến hoạt động chế biến sản phẩm dầu của khu vực này.
Giá sản phẩm dầu ở Mỹ liên tục giảm với tốc độ nhanh. Ngày 24/8, tại New York, lúc mở cửa, giá xăng không chì chỉ còn 189,1 UScent/gallon, giảm 7,2% so với ngày 17/8,dầu sưởi còn 195,2 UScent/gallon, giảm 3,3%.
Theo WTO, bất ổn trên thị trường tài chính, bất động sản thế giới làm kinh tế toàn cầu 2007 sẽ chỉ tăng 3%, buôn bán hàng hoá toàn cầu chỉ tăng 6%, thấp hơn so với 8% năm 2006. Dự báo nhu cầu dầu sẽ giảm.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 17-21/8/2026.
Áp lực bán tháo mạnh mẽ và kéo dài trọn phiên khiến thị trường hoàn toàn tiêu cực. Những phiên dập dình mấy ngày trước còn không kéo được tiền vào thì lúc này tiền càng có lý do để chờ đợi.
TCB là cổ phiếu duy nhất còn xanh trong rổ VN30 nhưng 12 mã blue-chips giảm quá 2%, bao gồm nhiều trụ vốn hóa lớn nhất. VN-Index đóng cửa bốc hơi 2,07% (-32,42 điểm). Như vậy chỉ trong 2 phiên bán tháo cuối tuần, chỉ số đã đánh mất hơn 64 điểm.
Sắc đỏ vẫn lan rộng trong phiên sáng nay ngay cả khi nhóm cổ phiếu blue-chips có chút nỗ lực phục hồi đầu ngày. Sau phiên xả khá mạnh hôm qua, nhu cầu bán ngắn hạn càng gia tăng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/8/2026.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.