
Phiên giao dịch năng lượng đêm qua (15/10), giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn trên thị trường quốc tế giảm xuống thấp nhất trong nhiều tháng, do nhà đầu tư lo ngại Mỹ vỡ nợ cũng như việc tiêu thụ có thể sụt giảm.
Kết thúc ngày, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 giảm mạnh 1,20 USD, tương ứng với mức 1,2%, xuống còn 101,21 USD mỗi thùng. Đây là mức chốt thấp nhất của dầu thô kỳ hạn loại này kể từ phiên 2/7 cho tới nay, theo số liệu của FactSet. Trên sàn London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng giảm tới 1,08 USD, tương ứng 1%, xuống còn 109,96 USD mỗi thùng.
Theo các nhà phân tích, giá dầu hiện đang đứng trước tình trạng khó có thể nâng giá, do chịu sức ép từ nhiều yếu tố cùng lúc. Hôm đầu tuần, giá dầu trên sàn New York đã tăng sau khi các lãnh đạo Thượng viện lạc quan về một thỏa thuận tái mở cửa chính phủ và nâng trần nợ, song tới phiên hôm qua, hội đàm ở Thượng viện đã bị hoãn lại, do Hạ viện định đưa ra kế hoạch riêng rẽ.
Tuy nhiên, Hạ viện đã không đưa ra được một dự thảo mới như kế hoạch. Tình hình này đã đẩy những hy vọng giải quyết thế bế tắc hiện nay về ngân sách, trần nợ trên chính trường Mỹ một lần nữa rơi vào cảnh vô vọng. Giới phân tích cho rằng, những tín hiệu không rõ ràng từ chính trường Mỹ đang khiến các thị trường loay hoay tìm hướng đi cho các quyết định về đầu tư.
Bên cạnh yếu tố chính trị, thị trường hôm qua cũng chịu sức ép lớn từ việc sản xuất trong tháng 10 ở khu vực New York tăng trưởng với nhịp độ thấp nhất trong 5 tháng qua. Thêm vào đó, việc Iran nối lại cuộc đàm phán với nhóm P5 1 (5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran cũng là tâm điểm chú ý.
Trở lại sàn hàng hóa New York, chốt phiên giao dịch ngày 15/10, giá xăng giao tháng 11 giảm nhẹ xuống 2,66 USD mỗi gallon, trong khi giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn giảm 1,5 cent, tương ứng với mức giảm 0,5%, xuống còn 3,02 USD mỗi gallon. Giá khí tự nhiên cũng giao tháng 11 đóng cửa ở mức 3,79 USD/ triệu BTU, sau khi hạ mạnh 3 cent, tương ứng với mức 0,8%.
Các nhà phân tích thị trường cho rằng, giao dịch năng lượng tuần này không có nhiều thông tin hỗ trợ, do bản báo cáo cung cầu hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ sẽ không được công bố cho tới khi chính quyền liên bang tái mở cửa hoàn toàn. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đã chính thức ngừng hoạt động do cạn tiền cuối tuần trước.
Báo cáo cung cầu của Viện Dầu khí Mỹ dự kiến sẽ được công bố trong ngày 16/10 (giờ Mỹ), chậm một ngày so với mọi khi do ngày lễ Columbus. Theo dự báo của các chuyên gia phân tích trong cuộc thăm dò dư luận của Platts, trong tuần kết thúc ngày 11/10, cung dầu thô tại Mỹ đã tăng 2,25 triệu thùng, cung xăng tăng 400.000 thùng, chế phẩm khác giảm 1,3 triệu thùng.
Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 24/9 đồng loạt tăng mạnh. Đáng chú ý, kỳ điều hành này liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu…
Sản lượng hàng hoá thông qua cảng biển Hải Phòng tăng rất lớn qua từng năm nhưng phương thức giải toả hàng hoá vẫn chủ yếu phụ thuộc vào đường bộ…
Diễn đàn Logistics Vùng lần VII - 2026 mở ra định hướng chiến lược nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, liên kết vùng và tạo đòn bẩy bứt phá cho hạ tầng kinh tế phía Bắc...
Ngày 11/9 tại Hà Nội, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã tổ chức Họp báo giới thiệu AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long, hai TTTM mới dự kiến sắp khai trương vào tháng 10 và tháng 11/2026.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.