15:42 19/04/2017

Gia đình ông Đặng Văn Thành sắp có thương vụ M&A “đình đám”

Bạch Dương

Nếu phương án sáp nhập thành công, đây sẽ là doanh nghiệp mía đường có quy mô lớn nhất sàn chứng khoán, vốn hoá trên 10.000 tỷ

Gia đình ông Đặng Văn Thành đang sở hữu tài sản lớn tại BHS và SBT.
Gia đình ông Đặng Văn Thành đang sở hữu tài sản lớn tại BHS và SBT.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã chứng khoán SBT) vừa công bố nghị quyết trình phiên họp đại hội cổ đông bất thường năm 2017. Dự kiến cuộc họp bất thường này sẽ diễn ra cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6/2017.

Theo đó, Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất chủ trương sáp nhập và phương án hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà (mã BHS).

Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Đường Biên Hoà thực hiện theo hợp đồng sáp nhập, lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm.

Hội đồng quản trị công ty cũng dự kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh, dự thảo điều lệ kinh doanh sau khi sáp nhập Đường Biên Hoà vào Mía đường Tây Ninh.

BHS và SBT là hai mã cổ phiếu mía đường có quy mô vốn hoá lớn. Tính đến ngày 19/4, SBT có giá 24.250 đồng/cổ phiếu, vốn hoá 6.203 tỷ đồng. Còn BHS có giá 13.100 đồng/cổ phiếu, quy mô vốn hoá đạt 3.648 tỷ đồng.

Đây cũng là hai doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận tốt trong ngành mía đường.

Cụ thể, niên độ 2015 -2016, Đường Tây Ninh đạt doanh thu 4.028 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 311 tỷ trong khi Đường Biên Hoà có doanh thu cao hơn lên tới 4.366 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 296 tỷ.

Gia đình ông Đặng Văn Thành đang nắm giữ phần lớn tài sản của hai công ty trên. Cụ thể, con gái của ông Thành là Đặng Huỳnh Ức My hiện giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Mía đường Tây Ninh, sở hữu khối tài sản cổ phiếu trị giá 95,7 tỷ đồng.

Tại đường Biên Hoà, bà Đặng Huỳnh Ức My không giữ chức vụ song nắm giữ tài sản cổ phiếu trị giá 78,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Đặng Huỳnh Ức My còn đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (thuộc sở hữu của gia đình ông Thành) sở hữu khối tài sản tương ứng 1.637,2 tỷ đồng tại Đường Biên Hoà và Đường Tây Ninh.

Con trai của ông Thành là Đặng Hồng Anh cũng sở hữu khối tài sản cổ phiếu tại Mía Đường Tây Ninh là 113,2 tỷ đồng. Vợ ông Thành là bà Huỳnh Bích Ngọc, sở hữu tổng tài sản cổ phiếu tại hai công ty mía đường này lên tới 65 tỷ đồng.

Việc sáp nhập hai doanh nghiệp mía đường này đã được manh nha từ cuối năm ngoái. Đến nay các điều kiện đã “chín muồi”, như vậy, nếu việc sáp nhập thành công có thể tạo ra doanh nghiệp mía đường có quy mô lớn.

Tuy nhiên, việc sáp nhập giữa hai doanh nghiệp này vẫn chưa rõ tỷ lệ hoán đổi ra sao bởi đang có chênh lệch khá lớn về thị giá của hai cổ phiếu trên.