
Báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ về việc lượng cung ứng khí đốt tuần qua giảm mạnh hơn dự báo, đã trở thành nguyên nhân chính đưa giá mặt hàng năng lượng này vọt lên cao nhất hơn 2 năm qua.
Cụ thể, theo báo cáo công bố đầu ngày 19/12 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, lượng cung khí đốt tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 13/12 vừa qua đã giảm mạnh 285 tỷ feet khối (hơn 8 tỷ mét khối), vượt xa dự báo của giới phân tích. Theo giới phân tích dự đoán, lượng cung năng lượng này trong tuần sẽ giảm khoảng 260 - 264 tỷ feet khối.
Nguyên nhân khiến lượng cung ứng khí đốt tuần qua tại Mỹ giảm mạnh là do đợt không khí lạnh gần đây quét qua đất nước này, khiến nhu cầu tiêu thụ khí đốt để sưởi ấm tăng mạnh. Việc lượng tiêu thụ tăng khiến nguồn dự trữ giảm đã tác động tích cực tới kết quả giao dịch giá khí đốt hợp đồng kỳ hạn trên thị trường hàng hóa quốc tế đêm qua.
Kết thúc phiên 19/12, giá khí đốt giao tháng 1 năm tới tăng mạnh được 21 cent, tương ứng với mức tăng lên đến 4,9%, và chạm tới ngưỡng 4,46 USD/ triệu BTU trên sàn hàng hóa New York. Theo số liệu của FactSet, đây là giá cao nhất của mặt hàng này kể từ tháng 7/2011, song theo giới phân tích, mức giá cao này khó mà được duy trì lâu.
Phần lớn các chuyên gia thị trường tin rằng, giá khí đốt loại hợp đồng kỳ hạn sẽ sớm trở về ngưỡng giao dịch từ 3,90 đến 3,95 USD/ triệu BTU trước khi năm giao dịch 2013 chính thức kết thúc.
Trong khi đó, trên mảng dầu thô, kết thúc phiên giao dịch đêm qua, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1 năm sau trên sàn hàng hóa New York tiếp tục tăng mạnh 97 cent, tương ứng với mức tăng 1%, lên 98,77 USD mỗi thùng. Tại sàn hàng hóa London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 2/2014 tăng 98 cent, tương ứng 1%, lên mức 99,04 USD.
Theo giới phân tích, giá dầu thô thế giới tiếp tục được hưởng lợi từ động thái một ngày trước của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ xung quanh việc giảm dần quy mô các biện pháp nới lỏng định lượng. Động thái của FED đã góp phần xoa dịu được những lo lắng của thị trường về sự tăng trưởng vững vàng của nền kinh tế Mỹ sau một thời gian bị trì trệ.
Một số thông tin khác cũng có ảnh hưởng nhất định tới kết quả giao dịch trên thị trường ngày hôm qua bao gồm số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua tăng 10.000 người lên 379.000 người, cao hơn dự báo của thị trường. Doanh số nhà sẵn có trong tháng 11 vừa qua giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng một năm qua.



Sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ do quy mô sản xuất nhỏ, chất lượng và sản lượng chưa đồng đều, chi phí lưu thông cao, năng lực nắm bắt nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế, chưa tiếp cận thường xuyên các hệ thống phân phối…
Sự phục hồi và tăng trưởng đồng đều ở các ngành bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đã góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ phát triển năng động...
Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng trong nước đã được điều chỉnh tăng khá mạnh, từ 672 đồng/lít - 723 đồng/lít. Trái lại, các mặt hàng dầu giảm từ 341 - 499 đồng/lít/kg…
Do tác động từ biến động giá nhiên liệu thế giới, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 ghi nhận mức tăng 0,47% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng năm 2026, chỉ số này đã tăng 4,45% so với cùng kỳ năm ngoái.
M&A không phải là sự "bán mình" mất đi vị thế, mà chính là một "cuộc hôn nhân chiến lược" giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tái cấu trúc, nâng cao năng lực nội tại và vươn tầm quốc tế…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.