07:48 23/01/2014

Giá khí đốt lên cao nhất kể từ giữa năm 2011

Thanh Hải

Giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn cũng vọt mạnh lên gần 97 USD, ngưỡng cao nhất kể từ đầu năm 2014 cho tới nay

Kết thúc ngày 22/1, giá xăng giao tháng 2 tăng được gần 6 cent, tương ứng với mức 2,2%, lên 2,68 USD mỗi gallon - Ảnh: Reuters.<br>
Kết thúc ngày 22/1, giá xăng giao tháng 2 tăng được gần 6 cent, tương ứng với mức 2,2%, lên 2,68 USD mỗi gallon - Ảnh: Reuters.<br>
Phiên giao dịch hàng hóa năng lượng đêm qua (22/1), giá khí đốt bất ngờ vọt mạnh lên mức cao nhất trong vòng 2,5 năm do nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này tăng cao trước tình hình bão tuyết ở đông bắc nước Mỹ.

Cụ thể, giá khí đốt giao tháng 2 trên sàn giao dịch hàng hóa New York đã tăng được 26 cent, tương ứng với mức tăng 5,8% lên chốt ngày 22/1 ở mức 4,689 USD/ triệu BTU. Đây là mức giá cao nhất của mặt hàng năng lượng này kể từ tháng 6/2011 cho đến nay. Phiên trước đó, giá khí đốt hợp đồng kỳ hạn loại này cũng đã tăng được tới 2,4%.

Giới phân tích dự báo lượng cung khí đốt trong tuần kết thúc ngày 17/1 đã giảm mạnh, do khu vực đông bắc nước Mỹ vừa phải hứng chịu thêm một trận bão tuyết, khiến nhiệt độ nơi này xuống thấp kỷ lục và hàng nghìn chuyến bay phải hủy bỏ. Nhiều nhà phân tích dự báo, trong tình trạng hiện nay, giá khí đốt tại Mỹ có thể lên tới mức 5 USD.

Giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn cũng vọt mạnh lên gần 97 USD, ngưỡng cao nhất kể từ đầu năm 2014 cho tới nay, do nhà đầu tư đặt cược rằng lượng cung ứng dầu thô tại Mỹ trong tuần qua tiếp tục sụt giảm thêm. Theo kế hoạch, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ sẽ công bố báo cáo chính thức về lượng cung dầu thô trong ngày 23/1 (giờ Mỹ).

Tuần trước, cơ quan trên công bố, lượng cung dầu thô tại Mỹ đã giảm tuần thứ 7 liên tiếp. Báo cáo này đã giúp giá dầu được đẩy lên cao ngay sau đó. Hiện tại, nhiều nhà đầu tư đang mong đợi, lượng cung đã giảm tuần thứ 8 liên tục. Nếu điều đó trở thành hiện thực, thì giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn sẽ có cơ hội được nâng lên mức cao hơn nữa.

Việc lượng cung ứng tại Mỹ giảm trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng Quốc tế vừa nâng triển vọng tiêu thụ dầu thô toàn cầu năm 2014, thực sự là một yếu tố có lợi vào lúc này. Hiện tại, những thông tin về lượng cung hồi phục từ Libya cùng tuyên bố nới lỏng sự trừng phạt của Mỹ, phương Tây đối với Iran đang liên tục gây sức ép lên thị trường.

Theo dự báo của giới phân tích trong cuộc điều tra của Platts, lượng cung ứng dầu thô tuần qua đã giảm 1,9 triệu thùng, trong khi cung xăng tăng 1,7 triệu thùng và cung chế phẩm khác từ dầu thô đã giảm 1,2 triệu thùng.

Chốt phiên giao dịch 22/1, trên sàn hàng hóa New York, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 3 tăng mạnh 1,76 USD, tương ứng với mức tăng 1,9%, lên 96,73 USD mỗi thùng. Trên sàn London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng vọt mạnh tới 1,54 USD, tương ứng với mức tăng 1,4%, lên chốt ngày ở 108,27 USD/ thùng.

Trở lại sàn hàng hóa New York, kết thúc ngày 22/1, giá xăng giao tháng 2 tăng được gần 6 cent, tương ứng với mức 2,2%, lên 2,68 USD mỗi gallon. Giá dầu sưởi cùng hạn tăng 2 cent, tương ứng 0,8%, lên 3,04 USD.