14:06 28/01/2013

Giá lúa gạo đồng loạt giảm mạnh

An Huy

Kho gạo dự trữ gia tăng của Thái Lan càng tô đậm thêm tình trạng dư thừa nguồn cung gạo tại thị trường châu Á

Thị trường gạo xuất khẩu của châu Á đang trong thời kỳ ảm đạm - Ảnh: AFP/Getty Images.<br>
Thị trường gạo xuất khẩu của châu Á đang trong thời kỳ ảm đạm - Ảnh: AFP/Getty Images.<br>
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh trong tuần qua, giá lúa gạo tại khu vực ĐBSCL cũng đồng loạt đi xuống.

Hãng tin Reuters cho biết, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần qua ở mức 390 USD/tấn, giảm mạnh từ mức 410-415 USD/tấn trong tuần trước đó.

Giá gạo loại thường của Ấn Độ được chào ở mức 380-425 USD/tấn, FOB, thấp hơn giá gạo cùng loại của Pakistan được chào ở mức 420-425 USD/tấn. So với tuần trước nữa, giá gạo của hai nước này trong tuần qua gần như không đổi.

Giá gạo Thái tiếp tục giữ ở mức cao 565 USD/tấn do chương trình can thiệp của Chính phủ nước này. Theo giới thương nhân, hầu như không có khách nào quan tâm tới việc mua gạo Thái.

Kho tạm trữ lúa gạo của Chính phủ Thái Lan tuần qua đã đạt mức kỷ lục. Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Boonsong Teriyapirom cho biết, Chính phủ nước này đã mua thêm 9 triệu tấn thóc từ nông dân kể từ khi chương trình can thiệp thị trường lúa gạo được gia hạn vào tháng 10 năm ngoái.

Số thóc này tương đương khoảng 5 triệu tấn gạo, nâng tổng mức tạm trữ lúa gạo của Chính phủ Thái lên 17 tấn triệu quy gạo. “Đây là một mức kỷ lục mới. Thái Lan chưa bao giờ có kho tạm trữ lúa gạo lớn đến như vậy”, ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, cho biết.

Theo các thương nhân, kho gạo dự trữ gia tăng của Thái Lan càng tô đậm thêm tình trạng dư thừa nguồn cung gạo tại thị trường châu Á. Tại Ấn Độ và Việt Nam, lượng gạo tồn kho cũng đang vượt quá tốc độ tiêu thụ ở vào thời điểm mà vụ thu hoạch mới lại sắp bắt đầu.

“Khách mua chỉ mua nhỏ giọt. Lượng hàng tồn kho rốt cục sẽ gây áp lực khiến giá gạo giảm thêm trong bối cảnh nhu cầu ảm đạm”, một thương nhân Ấn Độ nói.

Ấn Độ, nước sản xuất gạo lớn thứ nhì thế giới, hiện cũng đang có một lượng gạo tồn kho khổng lồ, buộc Chính phủ nước này phải tiếp tục chính sách xuất khẩu gạo không giới hạn năm thứ ba liên tục. Tính đến ngày 1/1 năm nay, lượng gạo trong các kho chứa của Chính phủ Ấn đã đạt con số 34,4 triệu tấn, so với mức mục tiêu 8,2 triệu tấn.

Tại Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam, hoạt động thu hoạch lúa vụ mới đều đã được khởi động. Thái Lan dự kiến sẽ thu hoạch được 10-12 triệu tấn thóc trong vụ này. Tại ĐBSCL của Việt Nam, nông dân ở một số nơi đã bắt đầu thu hoạch lúa Đông Xuân. Theo giới thương nhân, khi hoạt động thu hoạch lúa Đông Xuân ở ĐBSCL đạt cao điểm vào tháng 3, giá lúa gạo còn có thể giảm thêm.

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá lúa gạo tại ĐBSCL tuần qua đồng loạt giảm 100-150 đồng/kg tùy loại.

Trong đó, giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.000 - 5.100 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.300 - 5.400 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.050 - 7.050 đồng/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.550 - 6.650 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.900 - 8.000 đồng/kg, gạo 15% tấm 7.400 - 7.500 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.100 - 7.200 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.

VFA cũng cho biết, từ ngày 1-24/1/2013, xuất khẩu gạo cả nước đạt 207.137 tấn, trị giá FOB 91,711 triệu USD,  giá CIF 91,981 triệu USD.