Theo những “người trong cuộc”, chỉ có giảm thuế nhập khẩu mới giải quyết được bài toán giá sữa “nóng”, vốn đang làm đau đầu người tiêu dùng.
Ông Trần Bảo Minh - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam nói: “Theo tôi, có giải pháp để “hạ nhiệt” bớt việc tăng giá sữa, đó là giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu.
Theo cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới, mức thuế suất nhập khẩu nguyên liệu của Việt Nam vẫn giữ ở mức tương đối cao, từ 20-30%. Đây được xem là một công cụ để bảo vệ người chăn nuôi bò sữa trong nước.
Trong thực tế, sữa bò nguyên liệu nội địa chủ yếu dùng để sản xuất sản phẩm sữa nước, còn tất cả sản phẩm sữa bột trên thị trường đều sử dụng nguyên liệu bột sữa nhập khẩu.
Do đó, nếu giảm thuế nhập khẩu sữa bột nguyên liệu cũng không gây bất cứ ảnh hưởng gì đến người chăn nuôi bò sữa.”
Còn giám đốc một công ty sản xuất sữa thì cho biết: “Không chỉ nhà sản xuất sữa gặp khó khăn, mà giá sữa hiện nay đã vượt sức chịu đựng của không ít người tiêu dùng. Để giải quyết bài toán khó khăn này, theo tôi, Nhà nước cần điều chỉnh thuế suất nhập khẩu nguyên liệu một cách phù hợp.
Trong thực tế, nguồn nguyên liệu sữa nội địa chỉ đáp ứng được khoảng 22% nhu cầu sản xuất trong nước, gần 80% nguyên liệu sữa bột hiện nay đều phải nhập khẩu. Ở khía cạnh nào đó, chính sách bảo hộ đã vô tình tước mất cơ hội sử dụng sữa của nhiều trẻ em.
Trong khi cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều gặp khó khăn, việc giữ nguyên mức thuế suất nhập khẩu nguyên liệu bột sữa chỉ có tác dụng tăng... thu ngân sách.
Chẳng hạn, cũng với thuế suất 20%, số thu ngân sách trước đây chỉ có 600 USD/tấn (3.000 USD/tấn x 20%), nhưng khi giá sữa tăng, hiện nay khoản thuế phải đóng lên tới 1.000 USD/tấn (5.000 USD/tấn x 20%).”
Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Đăng Vang nhận định: “Việc phát triển đàn bò sữa nhằm đảm bảo cho người tiêu dùng có nguồn sữa chất lượng cao, giá cả hợp lý.
Tuy nhiên, đàn bò sữa chỉ có thể phát triển được khi việc sử dụng sữa trở thành một tập quán, một thói quen của mọi người. Chính người tiêu dùng quyết định đến sự phát triển bền vững của ngành sản xuất sữa, trong đó có nghề chăn nuôi bò sữa.
Nếu giá sữa quá cao, người tiêu dùng quay lưng với sản phẩm này, việc sử dụng sữa không trở thành một thói quen, ngành chăn nuôi bò sữa cũng khó tồn tại và phát triển. Do đó, trong một thời điểm nào đó, tôi ủng hộ giải pháp tình thế (giảm thuế).”
Ông Võ Trí Thành, Trưởng ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế (Viện Quản lý kinh tế trung ương) nói: “Các nhà hoạch định chính sách sẽ phải “đau đầu” cho việc có nên giảm thuế nhập khẩu hay không vì còn liên quan đến ngành sản xuất sữa trong nước.
Nhưng phải đặt lợi ích phúc lợi xã hội và lợi ích người tiêu dùng lên hàng đầu. Để giảm sốc, nên chăng chúng ta chọn cách giảm thuế từ từ.”
Ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, sẽ giảm thuế sữa trong nay mai. Ông nói: “Sự tăng giá của một số mặt hàng trong thời gian vừa qua là do giá nguyên liệu đầu vào tăng khá mạnh.
Bộ Tài chính cũng đã có nhiều giải pháp kiềm chế sự tăng giá ở một loạt các mặt hàng nóng, trong đó giải pháp giảm thuế nhập khẩu đối với nguyên -nhiên - vật liệu sản xuất của một số mặt hàng, kể cả giảm thuế nhập khẩu thành phẩm để tăng lượng cung cho thị trường.
Trong vài ngày tới, Bộ Tài chính sẽ ban hành các quyết định giảm thuế, cả nguyên liệu và thành phẩm, đối với một số mặt hàng - trong đó có mặt hàng sữa. Giải pháp giảm thuế này được chúng tôi tính toán áp dụng trong một thời gian nhất định, nhưng chắc chắn sẽ cải thiện được tình hình.”
Trong ngày 1/8, khi áp dụng giá sữa mới, mãi lực tại các cửa hàng có bán các loại sữa của Mead Johnson đã chững lại khá mạnh.
Chị Oanh, chủ một cửa hàng bán sữa trên đường Lê Văn Sĩ (TP.HCM), cho biết khách đều chọn mua loại sữa khác khi thấy thông báo giá mới điều chỉnh của nhãn hiệu sữa này tăng mạnh, trung bình từ 20.000-96.000 đồng/hộp.
Đã có không ít bà mẹ phải “cầm lên, đặt xuống” khi thấy giá hộp Enfagrow loại 1,8kg từ 329.000 đồng nhảy vọt lên 425.000 đồng/hộp, tăng đến 96.000 đồng/hộp, một mức tăng gần như kỷ lục từ trước đến nay của nhãn sữa này.
“Không ai tin rằng một hộp sữa lại tăng gần 100.000 đồng so với trước nên tôi phải giải thích… mỏi cả miệng”, chị Oanh than thở.



Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa chính là "vườn ươm" của những tập đoàn lớn, đồng thời đóng vai trò là nền tảng vững chắc giúp đất nước bứt phá với mục tiêu tăng trưởng hai con số...
Thanh khoản và tín dụng tăng không đồng nghĩa nền kinh tế đã có đủ vốn cho phát triển. Vấn đề của Việt Nam nằm sâu hơn ở cấu trúc tài chính, khi hệ thống ngân hàng đang phải gánh quá nhiều nhu cầu vốn có thời gian hoàn vốn từ vài năm đến vài chục năm. Muốn chuyển từ tăng trưởng dựa vào tín dụng sang tăng trưởng dựa trên năng lực sản xuất, Việt Nam cần hình thành "vốn kiên nhẫn" và một hệ sinh thái tài chính đa kênh...
Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Vĩnh Long đạt gần 2 tỷ USD, tăng 13,56% so với cùng kỳ. Địa phương đang tập trung mở rộng thị trường để tạo động lực cho những tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP quý 3 ở mức 12,77% và cả năm 2026 đạt 10%...
Đợt rà soát hành chính định kỳ biện pháp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp hướng vào ba nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm: pin năng lượng mặt trời, mật ong thô và túi dệt...
VASEP nhận định thuế Section 301 tại Hoa Kỳ đang tạo ra mặt bằng cạnh tranh mới cho thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, yếu tố quyết định không chỉ là mức thuế 12,5% mà là tổng chi phí đưa sản phẩm vào thị trường Hoa Kỳ, gồm thuế MFN, Section 301, AD/CVD nếu có, cùng chi phí logistics và các yêu cầu kỹ thuật...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.