
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Hà Anh
24/03/2021, 20:06
Bà Vũ Thị Kim Lan, vợ ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Tổng Giám đốc SMC đăng ký bán 70.000 cổ phần SMC, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/3-23/4/2021
Bà Vũ Thị Kim Lan thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE).
Theo đó, bà Vũ Thị Kim Lan, vợ ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Tổng Giám đốc SMC đăng ký bán 70.000 cổ phần SMC, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/3-23/4/2021.
Trước đó, vào hồi tháng 1/2021, bà Lan đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, từ ngày 22/1 đến ngày 19/2. Tuy nhiên, bà Lan chỉ bán được 55.000 cổ phiếu theo phương thức khoép lệnh và thoả thuận.
Cùng thời gian trên, bà Đặng Thị Thu Trang - Giám đốc nghiệp vụ thu mua đăng ký bán 10.600 cổ phiếu SMC, theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận.
Mới đây, SMC vừa điều chỉnh tăng mục tiêu lãi sau thuế năm 2020 lên mức 300 tỷ đồng, gần gấp đôi con số trước đó. Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trước đó của SMC, công ty chỉ đặt kế hoạch thận trọng với lãi sau thuế 160 tỷ đồng (giảm 49% so với kết quả 2020), trong đó ước tính sản lượng thép tiêu thụ các loại đạt 1,35 triệu tấn.
Theo báo cáo tài chính kiểm toán, lãi sau thuế năm 2020 của SMC đạt hơn 316 tỷ đồng, tăng 217% so với cùng kỳ (99,8 tỷ đồng) là do hoạt động kinh doanh của đơn vị được thuận lợi, sử dụng vốn tiết kiệm và duy trì năng suất cao tạo động lực tăng trưởng; biến động tăng về giá cả và duy trì ở mức cao của nguyên liệu nên tạo ra hiệu quả tăng thêm.
Trên thị trường giá cổ phiếu SMC hồi đầu năm là 20.100 đồng/cổ phiếu và đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/3, giá cổ phiếu SMC giảm 750 đồng, xuống 29.300 đồng/cổ phiếu.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 584.4 tỷ đồng.
Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: