10:21 09/05/2007

Giá than tại châu Á sẽ tăng

Trung Kiên

Giá than tại châu Á có thể tăng 42% trong vòng 5 năm tới do Trung Quốc nhập khẩu than nhiều hơn xuất khẩu

Theo tin từ Dow Jones ngày 8/5, nhận định của các chuyên gia phân tích thị trường cho biết, giá than tại châu Á có thể tăng 42% trong vòng 5 năm tới, do Trung Quốc nhập khẩu than nhiều hơn xuất khẩu.

Hiện nay, lượng điện năng tiêu thụ hàng năm tại Trung Quốc đang tăng ở mức 13%, trong khi các nhà máy nhiệt điện cung cấp tới 78% lượng điện năng tiêu thụ, khiến nước này phải tăng cường nhập khẩu than. Đồng thời, việc Trung Quốc đóng cửa các mỏ than trái phép và không an toàn đang gia tăng sức ép đối với giá than châu Á.

Dự báo, trong thời gian tới, giá hợp đồng than hàng năm tại châu Á dự kiến có thể vượt mức kỷ lục 55,5 USD/tấn năm 2007 lên tới 58 USD/tấn vào năm 2008.