
Giá thuê tàu chở dầu cỡ lớn đi qua eo biển Hormuz đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi Israel tấn công Iran vào tuần trước, do nhiều hãng tàu ngần ngại trước rủi ro khi đi qua tuyến đường này, tờ báo Financial Times (FT) cho hay.
Theo số liệu từ công ty nghiên cứu Clarksons Research được FT trích dẫn, giá thuê một tàu chở dầu thô cỡ rất lớn, loại có khả năng chở 2 triệu thùng dầu, từ vùng Vịnh đến Trung Quốc đã tăng vọt từ 19.998 USD/ngày vào ngày 11/6, hai ngày trước cuộc tấn công của Israel, lên 47.609 USD/ngày vào ngày 18/6/2025.
Mức tăng của giá thuê tàu chở dầu trên tuyến đường đi qua eo Hormuz đã vượt xa mức tăng 12% của Chỉ số tàu chở dầu thô Baltic Dirty Tanker - một thước đo của giá thuê tàu chở dầu trên toàn cầu - trong cùng khoảng thời gian.
Các hãng cho thuê tàu đang hạn chế cho thuê tàu đi qua eo Hormuz và các chủ tàu đang kỳ vọng “thu nhập cao hơn trong tương lai” từ mức giá thuê thậm chí còn cao hơn, theo lời ông Joakim Hannisdahl, người sáng lập công ty quản lý quỹ đầu cơ vận tải biển Gersemi Asset Management.
Cũng theo công ty Clarksons, giá thuê một tàu chở dầu tầm xa cỡ lớn loại LR2 (long-range 2 tanker) để chở các sản phẩm dầu lọc hóa từ vùng Vịnh đến Trung Quốc đã tăng từ 21.097 USD/ngày vào ngày 11/6 lên 51.879 USD/ngày vào ngày 18/6/2025.
Ông Richard Fulford-Smith, nhà điều hành công ty đầu tư Eden Ocean, cho biết tâm lý trên thị trường đã bị ảnh hưởng một phần bởi những lo ngại về khả năng duy trì xuất khẩu dầu thô của Iran trong lúc diễn ra xung đột.
Vì Iran đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế, nên tất cả hàng xuất khẩu của nước này đều được vận chuyển bằng một “hạm đội bóng đêm” gồm các tàu hoạt động ngoài các quy tắc quốc tế thông thường về bảo hiểm và chứng nhận an toàn. Tuy nhiên, có suy đoán trên thị trường rằng một số khách hàng đang chuyển từ mua dầu Iran sang mua dầu từ các quốc gia khác sử dụng các những con tàu chở dầu hợp pháp, chính thống, và điều này đẩy giá thuê tàu lên cao.
Ông Fulford-Smith nói rằng “nếu loại bỏ hoàn toàn các tàu của Iran, thị trường sẽ cần nhiều tàu hơn từ hạm đội thông thường”.
Tuần trước, ông Lars Barstad, CEO của Frontline - công ty khai thác tàu chở dầu được niêm yết lớn nhất thế giới, dự báo cuộc tấn công vào Iran sẽ thúc đẩy sự chuyển hướng sang mua dầu từ các nhà xuất khẩu khác ở vùng Vịnh và tránh xa “hạm đội bóng tối”.
Tuy nhiên, ông Stephen Gordon, Giám đốc điều hành của Clarksons Research - công ty có trụ sở tại London, cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc tấn công của Israel đã có ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu dầu của Iran.
“Giá cước tàu chở dầu trên các tuyến đường ra khỏi Trung Đông đã tăng mạnh trong những ngày gần đây, do một số chủ tàu muốn tránh khu vực này hoặc yêu cầu phần bù rủi ro cao hơn để hoạt động trong khu vực. Tuy nhiên, dòng dầu từ khu vực này vẫn tiếp tục”, ông Gordon nói.
Những mối nguy hiểm đi qua eo Hormuz đã được phản ánh phần nào vào hôm thứ Ba tuần này, khi tàu Front Eagle của Frontline, trong một hải trình từ vùng Vịnh, đã va chạm với một tàu chở dầu của “hạm đối bóng tối” ngay sau khi vừa ra khỏi đoạn đường chiến lược này. Rất may là không có có thương vong xảy ra.
Liên quan tới xung đột đã kéo dài sang ngày thứ bảy giữa Israel và Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lấp lửng về khả năng Mỹ có tham gia hay không tham gia vào xung đột này. Theo hãng tin Reuters, ông Trump nói Mỹ “có thể có” và cũng “có thể không” tấn công Iran.
Trong một báo cáo công bố ngày thứ Tư, ngân hàng Goldman Sachs cho biết giá dầu có khả năng sẽ tăng thêm 10 USD/thùng xét tới mức độ rủi ro hiện tại. Giá dầu Brent giao sau ở London đang giao dịch trên mức 77 USD/thùng. Theo Goldman Sachs, với tình hình hiện nay, giá dầu sẽ khó vượt 90 USD/thùng.
Tình trạng gián đoạn vận tải biển qua eo biển Hormuz những tháng gần đây khiến sự chú ý dồn sang một hành lang hàng hải quan trọng khác là eo biển Malacca...
Theo một khảo sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được công bố mới đây, tài sản trung vị của người trong độ tuổi từ 16-34 tại eurozone là 24.600 euro...
Trước khi chiến tranh Iran nổ ra, tỷ phú Hàn Quốc này đã chi khoảng 7 tỷ USD để thâu tóm đội tàu chở dầu lớn nhất thế giới...
OpenAI, một trong những công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) có giá trị nhất thế giới, đang thảo luận về một bước đi nhằm xoa dịu những lo ngại chính trị và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Chính phủ Mỹ...
Dù giá dầu thô đã hạ nhiệt về gần mức trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra, tác động của cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. Các nước nhập khẩu lớn tại châu Á đang tìm cách phân tán rủi ro nguồn cung, thay vì tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào dầu Trung Đông...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.