11:59 24/06/2008

Giá vàng đột ngột sụt giảm

Mai Phương

Giá vàng thế giới bất ngờ tụt sâu dưới ngưỡng 800 USD/oz, đẩy giá vàng trong nước sáng nay (24/6) mất trên dưới 10.000 đồng/chỉ

Phiên hôm qua là phiên sụt giảm mạnh nhất của giá vàng thế giới trong gần 2 tuần trở lại đây.
Phiên hôm qua là phiên sụt giảm mạnh nhất của giá vàng thế giới trong gần 2 tuần trở lại đây.
Giá vàng thế giới bất ngờ tụt sâu dưới ngưỡng 800 USD/oz, đẩy giá vàng trong nước sáng nay (24/6) mất trên dưới 10.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Giá dầu thế giới tiếp tục tăng vững, bất chấp sự phục hồi của “bạc xanh”.

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại New York, giá vàng giao ngay giảm tới 17,6 USD/oz (1,95%), còn 884,5 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) giảm 19,3 USD/oz (2,1%), còn 884,4 USD/oz.

Cuối buổi sáng nay tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay phục hồi nhẹ, tăng khoảng 2 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tại NYMEX cũng quay đầu, tăng khoảng 1,5 USD/oz.

Cùng thời điểm tại thị trường trong nước, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 1.862.000 đồng/chỉ và 1.870.000 đồng/chỉ, giảm 6.000 đồng/chỉ và 5.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.860.000 đồng/chỉ và 1.875.000 đồng/chỉ, giảm 10.000 đồng/chỉ và 15.000 đồng/chỉ. Giá vàng PNJ là 1.855.000 đồng/chỉ và 1.863.000 đồng/chỉ, giảm 20.000 đồng/chỉ và 22.000 đồng/chỉ.

Hiện khoảng cách giá mua và giá bán tại các hiệu vàng đã được thu hẹp đáng kể so với thời điểm cách đây khoảng 1 tuần. Tuy nhiên, những diễn biến khó lường của giá vàng đang khiến lượng khách mua và khách bán tại các cửa hàng vàng cùng thưa thớt.

Phiên hôm qua là phiên sụt giảm mạnh nhất của giá vàng thế giới trong gần 2 tuần trở lại đây. Sự đi xuống này bắt nguồn từ sự phục hồi ngoạn mục của USD so với Euro. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, USD đã tăng giá 0,9% so với Euro. Cuối buổi sáng nay tại thị trường Tokyo, giá USD không biến động nhiều so với giá đóng cửa chiều qua tại thị trường New York, đứng ở mức 1,5507 USD tương đương 1 Euro.

Ngày hôm qua không có dữ liệu quan trọng nào mới về kinh tế Mỹ và thị trường tiếp tục chờ đợi những thông tin được công bố trong ngày hôm nay, bao gồm niềm tin người tiêu dùng Mỹ và giá cả trên thị trường bất động sản của nước này.

Tuy nhiên, thống kê mới cho thấy, niềm tin doanh nghiệp trong tháng 6 tại Đức - nền kinh tế lớn nhất ở khu vực sử dụng đồng Euro - đã sụt giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 12/2005 trở lại đây, làm tăng khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ không tăng lãi suất đồng tiền này. Chỉ số niềm tin tiêu dùng tại nước này sắp được công bố trong ngày hôm nay được giới phân tích dự báo là cũng sẽ ảm đạm không kém.

Cuộc họp hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay (24/6). Quyết định lãi suất của FED sẽ được đưa ra trong ngày mai (25/6) theo giờ Mỹ. Đa phần giới quan sát đều tin rằng, FED sẽ không tăng lãi suất USD trong cuộc họp lần này do kinh tế Mỹ chưa thực sự khởi sắc trở lại.

Giá dầu thế giới đêm qua tiếp tục tăng bất chấp việc Saudi Arabia vừa tuyên bố tăng sản lượng. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 tại NYMEX chốt phiên tăng 1,38 USD/thùng (1%), đóng cửa ở mức 136,74 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 tại London cũng tăng 1,05 USD/thùng (0,8%), đóng cửa ở mức 135,91 USD/thùng.

Giá dầu tăng do giới quan sát cho rằng, sản lượng tăng thêm ở mức 200.000 thùng/ngày của Saudi Arabia chỉ là “muối bỏ bể”. Quan trọng hơn, sản lượng bổ sung này không đủ để bù đắp cho sản lượng mất mát do những cuộc xung đột ở Nigeria gây ra. Những cuộc tấn công vào một cơ sở sản xuất dầu của hãng Royal Dutch Shell đã khiến sản lượng của hãng tại Nigeria hiện giảm mất 300.000 thùng/ngày.

Tỷ giá VND/USD do các ngân hàng niêm yết hôm nay tăng trở lại. Tại Vietcombank và Eximbank, giá mua và bán USD cùng được niêm yết ở mức 16.616 VND/USD, tăng 2 VND/USD so với ngày hôm qua.

Tính thanh khoản tại Sàn Giao dịch Vàng Tp.HCM hôm nay tiếp tục ở mức cao. Phiên sáng có 218.500 lượng vàng được khớp lệnh thành công, với giá khớp lệnh cuối ở mức xấp xỉ 18,67 triệu đồng/lượng. Ngày hôm qua, khối lượng khớp lệnh đạt mức 379.800 lượng, với giá khớp lệnh giao động từ mức 18,795 - 18,890 triệu đồng/lượng.