10:02 15/12/2021

Giá vàng lao dốc vì đồng USD mạnh lên trong lúc đợi tin từ Fed

Điệp Vũ

Vàng sụt giá dưới sức ép từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, khi giới đầu tư tin rằng lạm phát tăng nóng ở Mỹ sẽ buộc Fed phải đi đến quyết định đẩy nhanh cắt giảm chương trình mua tài sản và tiến tới nâng lãi suất sớm hơn...

Ảnh minh hoạ - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh hoạ - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới giảm mạnh vì đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng trong lúc nhà đầu tư đợi tuyên bố chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá vàng miếng trong nước sáng nay (15/12) vì thế sụt theo.

Giá USD ngân hàng tăng mạnh, giá USD tự do cũng vượt mốc 23.700 đồng.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 60,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,45 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,7 triệu đồng/lượng và 52,4 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 60,7 triệu đồng/lượng và 61,4 triệu đồng/lượng, sụt 300.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 12 triệu đồng/lượng, bằng mức chênh lệch của sáng qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.773,5 USD/oz, tăng 1,3 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại New York. Mức giá này tương đương 49,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan. So với sáng qua, giá vàng thế giới quy đổi hiện giảm 300.000 đồng/lượng.

Trong phiên ngày thứ Ba tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 15,7 USD/oz, tương đương giảm gần 0,9%, còn 1.772,2 USD/oz.

Vàng sụt giá dưới sức ép từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, khi giới đầu tư tin rằng lạm phát tăng nóng ở Mỹ sẽ buộc Fed phải đi đến quyết định đẩy nhanh cắt giảm chương trình mua tài sản và tiến tới nâng lãi suất sớm hơn trong năm 2022.

Số liệu công bố ngày 14/12 cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 11 của Mỹ tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng kỷ lục và cao hơn mức tăng 9,2% mà giới phân tích dự báo trước đó. Nếu so với tháng 10, PPI tăng 0,8%, cao hơn mức dự báo tăng 0,5%.

Những con số cho thấy sức nóng của lạm phát được đưa ra vào đúng thời điểm Fed bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ kéo dài hai ngày. Tuyên bố sau cuộc họp của Fed sẽ được đưa ra vào ngày thứ Tư theo giờ địa phương, trong đó sẽ có các dự báo hàng quý của Fed về tăng trưởng, lạm phát và lãi suất. Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng sẽ có một cuộc họp báo sau cuộc họp này.

Cuộc khảo sát mới nhất của hãng tin CNBC cho thấy các nhà đầu tư tổ chức và chuyên gia kinh tế ở Phố Wall dự báo đến tháng 3/2022, Fed sẽ kết thúc chương trình mua tài sản và đến tháng 6 sẽ bắt đầu nâng lãi suất trở lại.

“PPI tăng mạnh hơn dự báo, cho thấy lạm phát tiếp tục tăng cao, và vàng được xem là một kênh đầu tư chống lạm phát. Nhưng trên thực tế, vàng lại không phát huy được vai trò này, bởi lạm phát cao cũng đồng nghĩa lãi suất sẽ tăng nhanh hơn. Đối với vàng, lạm phát vì thế được gọi là một con dao hai lưỡi”, Giám đốc giao dịch kim loại David Meger thuộc High Ridge Futures nhận định.

Với quan điểm tương tự, nhà phân tích Lukman Otunuga của FXTM nhận định: “Nếu Fed đẩy nhanh việc cắt giảm chương trình mua tài sản, giá vàng có thể gặp phải áp lực giảm lớn vì đồng USD tăng giá, lợi suất tăng, và kỳ vọng tăng lãi suất cũng tăng”.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đông tiền chủ chốt khác sáng nay dao động quanh ngưỡng 96,5 điểm, từ mức 96,4 điểm vào sáng qua. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động dưới ngưỡng 1,44%.

Trong nước, giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.660 đồng (mua vào) và 23.710 đồng (bán ra), tăng 30 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

Tại Vietcombank, báo giá USD sáng nay là 22.900 đồng và 23.140 đồng, tương ứng giá mua và bán, tăng 50 đồng ở cả hai đầu giá.