13:49 27/10/2008

Giá vàng "nhấp nhổm" chờ tin mới

Mai Phương

Tại thị trường trong nước hôm nay, giá vàng tiếp tục tăng, đồng thời, giá USD thị trường tự do cũng tăng mạnh

Trước đà sụt giảm của chứng khoán thế giới, vàng vẫn được coi là kênh đầu tư an toàn, nhưng ở nhiều thời điểm, vàng vẫn bị bán ra ồ ạt để phục vụ cho mục đích huy động tiền mặt - Ảnh: AP.
Trước đà sụt giảm của chứng khoán thế giới, vàng vẫn được coi là kênh đầu tư an toàn, nhưng ở nhiều thời điểm, vàng vẫn bị bán ra ồ ạt để phục vụ cho mục đích huy động tiền mặt - Ảnh: AP.
Giá vàng trên thị trường châu Á phiên đầu tuần hôm nay (27/10) lên xuống quanh ngưỡng giá đóng cửa tại thị trường New York cuối tuần trước. Trên thị trường dầu thô, xu hướng chính tiếp tục là đi xuống.

Tại thị trường trong nước, giá vàng tiếp tục tăng, đồng thời, giá USD thị trường tự do cũng tăng mạnh.

Vào lúc 12h15 trưa nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm gần 6 USD/oz so với giá chốt phiên liền trước tại thị trường New York, còn trên 729 USD/oz, mặc dù ở đầu buổi sáng, giá vàng châu Á đã tăng, nối tiếp phiên tăng giá cuối tuần trước ở New York.

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) giao dịch điện tử cùng thời điểm 12h15 tăng 5,4 USD/oz, lên mức 735,7 USD/oz.

Lý giải cho việc giá vàng “nhấp nhổm” sáng nay tại châu Á, các nhà quan sát cho rằng, thị trường chờ những diễn biến tiếp theo tại thị trường Mỹ. Mặt khác, trước đà sụt giảm của chứng khoán thế giới, vàng vẫn được coi là kênh đầu tư an toàn, nhưng ở nhiều thời điểm, vàng vẫn bị bán ra ồ ạt để phục vụ cho mục đích huy động tiền mặt.

Cuối buổi sáng, giá vàng tại thị trường trong nước như sau:

Giá vàng SJC theo thông tin niêm yết trên website của công ty là 1.667.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.677.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 2.000 đồng/chỉ so với sáng thứ Bảy tuần trước.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở mức 1.675.000 đồng/chỉ và 1.685.000 đồng/chỉ, tăng 5.000 đồng/chỉ và 2.000 đồng/chỉ.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long tương ứng là 1.675.000 đồng/chỉ và 1.685.000 đồng/chỉ, giá mua vào tăng 7.000 đồng/chỉ, giá bán ra không thay đổi.

Lượng khách mua vào tăng mạnh, số khách bán ra giảm do sự tuột dốc của giá vàng mấy phiên gần đây khiến các công ty vàng bạc đá quý trong nước khan hàng để bán. Do đó, khoảng cách giữa giá mua và giá bán tại thị trường vàng trong nước đang được điều chỉnh giảm dần.

Nếu lấy tỷ giá USD bán ra của Vietcombank hôm nay là 1 USD = 16.848 VND để quy đổi, giá vàng giao ngay thế giới lúc 12h15 tương ứng với mức khoảng 1.500.000 đồng/chỉ. Như vậy, chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 177.000 - 185.000 đồng/chỉ.

Trên thị trường ngân hàng, giá USD trong nước hôm nay ít biến động. Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng theo website của Ngân hàng Nhà nước là 16.517 VND/USD, giảm 1 VND/USD so với thứ Sáu tuần trước. Tỷ giá USD do Vietcombank hôm nay niêm yết là  16.810 VND/USD và 16.848 VND/USD, không thay đổi so với thứ Sáu tuần trước.

Tuy nhiên, trên thị trường tự do, giá USD tái lập mốc 17.000 VND/USD. Tại một số điểm giao dịch, giá USD cuối buổi sáng nay phổ biến ở mức 16.940 VND/USD (mua vào) và 17.000 VND/USD (bán ra), tăng 90 VND/USD và 80 VND/USD so với sáng thứ Bảy tuần trước.

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá đồng USD cũng đang tiếp tục mạnh lên do nhu cầu đồng tiền này trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh thắt chặt tín dụng và các nhà đầu tư chuyển vốn từ các ngoại tệ khác sang USD.

Theo số liệu của Bloomberg, vào lúc 12h50 tại thị trường Tokyo, 1 Euro đổi được 1,2606 USD, so với mức 1 Euro bằng 1,2623 USD đóng cửa hôm thứ Sáu tuần trước.

Trong khi đó, nỗi lo về một giai đoạn suy thoái kinh tế thế giới tiếp tục đẩy giá dầu đi xuống, bất chấp quyết định cắt giảm sản lượng 1,5 triệu thùng/ngày của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) hôm 24/10 vừa qua.

Đầu giờ chiều nay tại thị trường Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ giao dịch ở mức 64 USD/thùng, giảm 0,15 USD/thùng so với giá chốt phiên cuối tuần trước ở New York, sau khi đã giảm về mức 63 USD/thùng ở buổi sáng. Giá dầu thô Brent tại thị trường London giao dịch ở mức 61 USD/thùng, giảm 0,8 USD/thùng.