
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Diệp Vũ
30/09/2014, 10:32
Trong tháng 9 này, dưới sức ép giảm từ thị trường vàng quốc tế, giá vàng trong nước liên tục lập đáy
Áp lực giảm đeo bám giá vàng quốc tế khiến giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục đi xuống và chạm ngưỡng thấp nhất kể từ đầu tháng 5. Giá USD thị trường tự do giảm trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng giữ ổn định.
Lúc gần 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 35,83 triệu đồng/lượng (mua vào) và 35,87 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ chiều qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 40.000 đồng/lượng.
Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,78 triệu đồng/lượng và 35,9 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và giá bán, thấp hơn 40.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.
Biểu đồ giá vàng cho thấy, vàng SJC đang rẻ nhất kể từ tuần đầu tháng 5, tức là trong gần 5 tháng trở lại đây. Tuy vậy, so với giá vàng quốc tế quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ vẫn đang duy trì mức chênh cao hơn 4,7 triệu đồng/lượng.
Trong tháng 9 này, dưới sức ép giảm từ thị trường vàng quốc tế, giá vàng trong nước liên tục lập đáy. Tuy vậy, giá vàng trong nước vẫn giảm cầm chừng so với giá quốc tế, nhờ đó giữ mức ổn định cao hơn. Từ đầu tháng tới thời điểm này, giá vàng SJC dao động trong khoảng từ 35,9-36,4 triệu đồng/lượng, với xu hướng chính là giảm dần đều.
Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 21.245-21.255 đồng (mua vào) và 21.265-21.275 đồng (bán ra). So với sáng hôm qua, giá USD tự do hiện giảm 10 đồng.
Các ngân hàng thương mại hầu như không điều chỉnh giá USD niêm yết. Vietcombank giữ nguyên báo giá ngoại tệ này ở mức 21.195 đồng (mua vào) và 21.245 đồng (bán ra). Eximbank duy trì giá USD ở các mức tương ứng lần lượt là 21.175 đồng và 21.245 đồng.
Lúc hơn 10h trưa nay giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á đứng ở 1.217,5 USD/oz, tăng 1,5 USD/oz so với chốt phiên đêm qua tại New York. Phiên hôm qua, giá vàng giảm 4,4 USD/oz, đóng cửa ở 1.216 USD/oz.
Hãng tin Reuters cho biết, giá vàng thế giới đang tiến tới hoàn tất tháng giảm tệ hại nhất kể từ tháng 6/2013. Từ đầu tháng tới nay, giá vàng đã “bốc hơi” 5,5%. Tuần trước, giá vàng giao ngay chạm đáy của 9 tháng ở mức 1.207 USD/oz.
Đồng USD mạnh lên đang là nguồn áp lực chính khiến vàng mất giá. Hiện đồng USD đang giữ mức tỷ giá cao nhất trong 4 năm so với một rổ tiền tệ nhờ các thống kê khả quan của kinh tế Mỹ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang nước này (FED) sớm nâng lãi suất cơ bản. Tháng 9 này có thể sẽ là tháng tăng giá mạnh nhất của đồng bạc xanh trong hơn 1 năm.
Tỷ giá Euro/USD tại Tokyo sáng nay ở mức dưới 1,27 USD/Euro, chưa có nhiều thay đổi so với sáng hôm qua.
Trong phiên sáng ngày 21/10, tuỳ từng thương hiệu, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng từ 2 – 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Một doanh nghiệp phía Nam tăng 2,5 triệu đồng/lượng với chiều mua nhưng chiều bán chỉ tăng 500 nghìn đồng/lượng…
Trong phiên ngày 20/10/2025, tuỳ từng thương hiệu, sau khi tăng từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC dao động ở mức 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, giảm từ 300 nghìn – 1 triệu đồng/lượng so với phiên 18/10/2025...
Số liệu cho thấy, Khu vực 3 gồm các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu có tiềm năng lớn về nông nghiệp, thủy điện, du lịch và khoáng sản nhưng nguốn vốn huy động tại chỗ không thể đáp ứng nhu cầu. Đây là tình trạng không phải hiếm gặp trên cả nước...
Thông tư 01/2021/TT-NHNN dẫn đến tình trạng các ngân hàng Nhà nước chi phối vốn dồn hàng chục nghìn tỷ đồng mua trái phiếu ngân hàng cổ phần với lãi suất rất thấp nhưng kỳ hạn dài và thiếu căn cứ để giám sát. Thanh tra Chính phủ kiến nghị cần sửa đổi thông tư này...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: