
Giá vàng thế giới chững lại dưới ngưỡng 1.800 USD/oz, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (26/11) tiếp tục đi lên trên mốc 60 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do tăng trong khi giá USD ngân hàng giảm.
Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng miếng SJC ở mức 59,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 60,25 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 150.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.
Nhẫn tròn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,7 triệu đồng/lượng và 52,4 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.
Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 59,65 triệu đồng/lượng và 60,35 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.
Cùng thời điểm, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.793,7 USD/oz, tăng 4,3 USD/oz so với đóng cửa đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 49,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.
So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 11-11,1 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh dưới 11 triệu đồng/lượng vào sáng qua. Khoảng cách giữa giá vàng miếng với giá vàng thế giới quy đổi liên tục tăng những ngày gần đây, khi giá vàng trong nước thường xuyên giảm chậm hơn nhưng tăng nhanh hơn so với giá quốc tế.
Phiên ngày thứ Năm, các sàn giao dịch tại Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn nên giá các tài sản hầu như không có biến động. Giá vàng giao ngay tại New York đóng cửa ở mức 1.789,4 USD/oz, giảm 0,7 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Tư.
Những phiên gần đây, giá vàng thế giới tiếp tục được hỗ trợ bởi mối lo lạm phát trên toàn cầu, nhưng chịu áp lực giảm mạnh từ sự leo thang của tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, cũng như khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát. Hôm thứ Tư, giá vàng thế giới tụt xuống mức thấp nhất trong 3 tuần.
Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD đang dao động ở ngưỡng cao nhất một năm rưỡi. Sáng nay, chỉ số này dao động trong khoảng 96,7-96,8 điểm, không có nhiều thay đổi so với sáng qua.
Biên bản cuộc họp tháng 11 của Fed công bố hôm thứ Tư cho thấy ngày càng có nhiều quan chức Fed sẵn sàng đẩy nhanh việc cắt giảm chương trình mua tài sản và tiến nhanh hơn tới tăng lãi suất để chống lạm phát. Thông tin này đặt ra sức ép giảm lên giá vàng, bởi vàng là tài sản không mang lãi suất nên gặp bất lợi trong môi trường chính sách tiền tệ thắt chặt.
Theo giới phân tích, để trở lại với xu hướng tăng, giá vàng cần tái lập mốc then chốt 1.800 USD/oz.
Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.380 đồng (mua vào) và 23.430 đồng (bán ra), tăng 10 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.
Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.575 đồng và 22.775 đồng, giảm 10 đồng ở cả hai đầu giá.




Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mua ròng vàng tháng thứ 23 liên tiếp trong tháng 9 vừa qua...
Lãi suất cho vay nhà ở xã hội hiện ở mức 6,5%/năm đối với người mua nhà và 7%/năm đối với chủ đầu tư. Thời gian hưởng lãi suất ưu đãi lần lượt là 5 năm và 3 năm...
Giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới ngày càng được nhiều điểm kinh doanh lựa chọn như một cách khai thác hiệu quả hơn sức mua từ du khách Trung Quốc và Hàn Quốc, hai thị trường đang đóng góp gần 40% lượng khách quốc tế đến Việt Nam.
Tại thời điểm lập đáy, giá vàng chịu áp lực cộng hưởng từ đồng USD tăng giá và bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu khiến lợi suất tăng mạnh...
Thời gian tới VAMC sẽ tập trung vào ba chuyển đổi lớn: từ xử lý từng khoản nợ sang góp phần kiến tạo thị trường mua bán nợ; từ Sàn giao dịch chủ yếu cung cấp thông tin sang hạ tầng kết nối và tổ chức giao dịch của thị trường; từ quản lý theo hồ sơ, nghiệp vụ riêng lẻ sang quản trị, phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.