
Giá vàng thế giới đã mở đầu tuần mới bằng một phiên mất giá, kéo theo sự đi xuống của giá vàng trong nước sáng nay (8/7). Giá dầu thô giảm mạnh và USD phục hồi “trong giây lát”.
Chốt phiên giao dịch hôm qua tại New York, giá vàng giao ngay giảm 7,5 USD/oz (0,8%), còn 926,9 USD/oz. Trong phiên, có lúc giá vàng giảm xuống mức 914,3 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) đóng cửa ở mức 928,8 USD/oz, giảm 4,8 USD/oz so với giá chốt phiên liền trước. Trong phiên, có lúc giá vàng kỳ hạn tụt xuống mức 912 USD/oz.
Giá vàng SJC tại thị trường trong nước cuối buổi sáng nay được niêm yết ở mức 1.880.000 đồng/chỉ và 1.887.000 đồng/chỉ, giảm 5.000 đồng/chỉ và 6.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 1.880.000 đồng/chỉ và 1.892.000 đồng/chỉ, giảm 2.000 đồng/chỉ và 5.000 đồng/chỉ. Giá vàng PNJ tương ứng là 1.882.000 đồng/chỉ và 1.888.000 đồng/chỉ, giảm 2.000 đồng/chỉ và 3.000 đồng/chỉ.
Cùng thời điểm, giá vàng giao ngay thế giới đứng ở mức 927,5 USD/oz.
Thị trường dầu thô thế giới hôm qua chứng kiến một phiên sụt giá mạnh. Chốt phiên tại NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 giảm 3,92 USD/thùng (2,7%), còn 141,37 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 tại thị trường London đóng cửa cũng giảm 2,55 USD/thùng (1,8%), còn 141,87 USD/thùng. Cuối buổi sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu NYMEX tăng khoảng 0,5 USD/thùng.
Phiên sụt giảm đầu tiên của thị trường dầu trong 4 phiên trở lại đây bắt nguồn từ hai lý do.
Thứ nhất, đồng Euro đã tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tuần so với USD trước khi phục hồi trở lại. Sản lượng công nghiệp của Đức trong tháng 5 đã giảm 2,4%, mạnh nhất từ tháng 2/1999 trở lại đây. Đức là nền kinh tế lớn nhất khu vực các nước sử dụng đồng Euro (Eurozone), do đó các thông tin kinh tế của nước này luôn có tác động mạnh tới tỷ giá Euro so với USD.
Tỷ giá của USD hôm qua cũng được nâng đỡ bởi cuộc họp của nhóm G-8. Các nhà phân tích kỳ vọng, các nước công nghiệp phát triển này sẽ bàn thảo tới các biện pháp hỗ trợ đồng USD và giải quyết vấn đề giá dầu cao. Trong ngày hôm qua tại New York, có lúc USD đã phục hồi tới mức 1 Euro tương đương 1,5611 USD.
Tuy nhiên, đến cuối ngày, USD lại rớt giá 0,1% so với giá đóng cửa phiên liền trước. Sự phục hồi của USD không thể kéo dài trước những lo ngại về thiệt hại tăng cao do tác động của khủng hoảng tín dụng. Các nhà phân tích của Lehman Brothers cho rằng nếu điều chỉnh số sách kế toán, Fannie Mae và Freddie Mac, hai tổ chức cung cấp tài chính cho vay cầm cố lớn nhất của Mỹ, có thể sẽ phải huy động lượng vốn lên tới 75 tỷ USD.
Đầu giờ sáng nay tại Tokyo, 1 Euro tương đương 1,5725 USD. Doanh số nhà chờ bán lại của Mỹ được công bố hôm nay theo giờ địa phương được dự báo là sẽ tiếp tục ảm đạm. Ngày hôm qua, Chủ tịch FED tại San Francisco Janet Yellen dự báo, tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ phục hồi vào năm sau.
Lý do thứ hai khiến giá dầu giảm là các chỉ số kinh tế của châu Âu công bố ngày hôm qua đều “lành ít dữ nhiều”, khiến giới quan sát cho rằng, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của châu lục này sẽ giảm. Không chỉ sản xuất công nghiệp của Đức co lại, chỉ số sản xuất của Anh cũng bất ngờ giảm, xuống mức thấp nhất từ tháng 9 năm ngoái.
Các dự báo giá vàng vẫn tiếp tục được điều chỉnh, nhưng lần này đa số là điều chỉnh giảm. CEO của ngân hàng UBS AG tại Singapore Allen Sheals cho rằng, giá vàng năm nay rất có thể đã đạt đỉnh vì nhu cầu vàng trang sức hiện rất yếu, trong khi sản lượng khai mỏ khá ổn định. Tuy nhiên, chuyên gia này khẳng định, thị trường vàng sẽ luôn diễn biến phức tạp. Quỹ đầu tư Polar Pacific của Mỹ cũng dự báo, giá vàng năm nay đã đạt đỉnh vì kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại sẽ hạn chế nhu cầu.
Về dự báo giá vàng tuần này, cuộc điều tra do hãng tin Bloomberg tiến hành vẫn cho rằng giá vàng có thể sẽ tăng tuần thứ 4 liên tiếp. Trong tổng số 42 chuyên gia được hỏi, có 26 người khuyên mua vào, 11 người khuyên bán ra, 5 người có quan điểm trung tính. Các cuộc điều tra hàng tuần của Bloomberg có độ chính xác 61%.
Tỷ giá VND/USD do các ngân hàng niêm yết hôm nay tăng trở lại. Tại Vietcombank, giá mua và bán USD là 16.845 VND/USD và 16.852 VND/USD, tăng 10 VND/USD và 3 VND/USD. Tại Eximbank, giá mua và bán ngoại tệ này cùng là 16.852 VND/USD, tăng 3 VND/USD.
Giao dịch tại Sàn Giao dịch Vàng Tp.HCM hôm nay sụt giảm mạnh, chỉ còn phân nửa so với mức bình thường. Phiên sáng chỉ có 63.950 lượng vàng được khớp lệnh, với giá khớp lệnh cuối khoảng 18,85 triệu đồng/lượng.




Tại dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất bổ sung thêm các hành vi mới như hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản bảo đảm; hành vi lấn đất, hủy hoại đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất…
Tại báo cáo kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 5, tín dụng bất động sản chiếm 25,73% tổng dư nợ nền kinh tế, trong đó tín dụng phục vụ nhu cầu tự sử dụng chiếm 51,97%; tỷ lệ nợ xấu của lĩnh vực này ở mức 2,3%...
Từ 2/7, khoảng 5 triệu người dùng các ứng dụng thanh toán của Singapore có thể quét mã VietQRGlobal để thanh toán tại Việt Nam mà không cần đổi ngoại tệ. Dịch vụ do NAPAS, Liquid Group và VietinBank triển khai đưa Singapore trở thành quốc gia thứ 6 kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Việt Nam; chiều thanh toán từ Việt Nam sang Singapore dự kiến triển khai trong nửa cuối năm 2026…
Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), khẳng định thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn được bảo đảm ổn định. Các tổ chức tín dụng đều đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ chi trả tiền gửi, tiền lãi cũng như nhu cầu rút tiền của khách hàng. Tuy nhiên, do tăng trưởng tín dụng liên tục vượt tăng trưởng huy động vốn kể từ năm 2021 nên áp lực cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng ngày càng gia tăng…
VNBA dự báo lợi nhuận sau thuế của 27 ngân hàng niêm yết tăng khoảng 15% trong quý II/2026 và tăng 16% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.