Sau bài phát biểu được chờ đợi của ông Powell tại hội nghị thường niên của Fed, giá vàng giao ngay tại thị trường New York kết thúc phiên ngày thứ Sáu với mức tăng 24,2 USD/oz, tương đương tăng gần 1,4%, đạt 1.817,8 USD/oz.
So với nhiều quan chức khác trong Fed, ông Powell thể hiện một quan điểm thận trọng hơn khi nói về việc cắt giảm chương trình mua tài sản 120 tỷ USD mỗi tháng cũng như việc tăng lãi suất. Ông phát tín hiệu rằng việc giảm mua tài sản có thể bắt đầu trong năm nay, nhưng còn rất lâu mới đến lúc có thể tăng lãi suất.
“Tại cuộc họp gần đây vào tháng 7, tôi và hầu hết các thành viên Uỷ ban Thị trường mở (FOMC) có chung quan điểm rằng nếu nền kinh tế phục hồi trên diện rộng như dự kiến, việc bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản từ năm nay là phù hợp”, ông nói. “Hiện tại, tôi tin rằng chính sách này đã có cơ sở tốt để triển khai. Quan điểm của tôi là ‘bài kiểm tra’ về lạm phát đã hoàn thành. Thị trường việc làm cũng đã có bước tiến rõ rệt tới chỗ có đủ công việc”.
Người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới nói thêm: “Thời điểm và tốc độ của việc cắt giảm chương trình mua tài sản sẽ không nhằm phát đi một tín hiệu trực tiếp về thời điểm nâng lãi suất. Chúng tôi luôn nói rõ rằng tăng lãi suất là một ‘bài kiểm tra’ khác và nghiêm ngặt hơn”.
Trao đổi với trang Kitco News, chiến lược gia Frank Cholly của RJO Futures nói rằng thị trường vàng đã không thất vọng với những gì ông Powell nói.
“Cũng giống như thị trường chứng khoán, thị trường vàng muốn chính sách tiền tệ nới lỏng được tiếp tục… Hiện tại, giá vàng vẫn đang bị ghìm trong một vùng biên độ. Nhưng chúng ta đang ở cận trên của vùng biên độ đó”, ông Cholly nói.
Khoảng giá mà ông Cholly nhắc đến là vùng từ 1.780-1.810 USD/oz. Theo chiến lược gia này, tuần tới sẽ quyết định liệu những gì ông Powell nói có thể giúp tạo ra một cuộc bứt phá thực sự cho giá vàng hay không.
“Chừng nào giá vàng còn chưa bứt phá và tiến lên mức 1.820-1.825 USD/oz, tôi không tin là giá vàng sẽ không rớt về 1.750-1.720 USD/oz như trong đợt bán tháo hồi đầu tháng 8. Giá vàng đã phục hồi tốt nhưng hiện đang chờ xác định hướng đi tiếp theo. Chưa chắc phát biểu của ông Powell là đủ để đưa giá vàng vượt 1.820 USD/oz”, ông Cholly nhận định.
Các nhà đầu tư vàng sẽ chú ý nhiều tới diễn biến tỷ giá đồng USD trong tuần tới, nhất là sau khi tỷ giá đồng bạc xanh rớt mạnh trong phiên ngày thứ Sáu. Chỉ số Dollar Index đã trượt về 92,7 điểm, giảm gần 0,9% trong tuần.
Ông Cholly nói thêm rằng ông sẽ không ngạc nhiên nếu giá vàng sụt giảm trở lại. Ông nhấn mạnh cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Fed, sự kiện mà ở đó chủ đề cắt giảm chương trình mua tài sản giữ vai trò trung tâm. “Nếu mốc 1.775 USD/oz bị mất, giá vàng có thể trượt về 1.750-1.720 USD/oz, và dễ dàng sụt tới 1.678 USD/oz”.
Chiến lược gia Nicky Shiels của MKS Pamp Group cũng không cho rằng bài phát biểu của ông Powell là chất xúc tác đủ mạnh để đưa giá vàng tăng cao hơn nhiều.
“Phát biểu mềm mỏng đó tốt cho vàng và chứng khoán trong ngắn hạn, nhưng không đảm bảo mở ra một vùng giá mới”, bà Shiels nói. “Việc cắt giảm chương trình mua tài sản 120 tỷ USD mỗi tháng vẫn sẽ phủ bóng lên thị trường vàng, không cho phép vàng được đặt vào thế tấn công”.
Trong khi đó, chiến lược gia Bart Melek của TD Securities có cái nhìn lạc quan hơn về triển vọng giá vàng, cho rằng chừng nào lãi suất còn thấp, vàng còn hưởng lợi. Ngoài ra, ông Melek cũng cho rằng giá vàng sẽ hưởng lợi từ sự leo thang của lạm phát.
“Ông Powell và thị trường có quan điểm không đồng nhất về lạm phát. Nhiều người trên thị trường cho rằng Fed có thể chậm trong việc ứng phó với lạm phát”, ông Melek nói.
Báo cáo mà Bộ Thương mại Mỹ công bố cùng ngày cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) ở Mỹ tăng 4,2% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, mạnh nhất kể từ năm 1991, và tăng 0,4% so với tháng 6. Trong khi đó, phát biểu ngày 27/8, ông Powell tiếp tục nói rằng lạm phát chỉ là vấn đề tạm thời.
Vàng là kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu nên thường tăng giá trong môi trường lạm phát tăng.
Tuần tới, một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố, trong đó đáng chú ý nhất là báo cáo việc làm tháng 8 dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu. Giới phân tích dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có thêm 700.000 công việc trong tháng trước. Một con số có chênh lệch lớn so với mức dự báo này đều có thể gây biến động giá các tài sản, trong đó có vàng.
Ngày 9/7/2026, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2026” do HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự hàng đầu Châu Á trao tặng. Đây là năm thứ ba liên tiếp Vietcombank được vinh danh tại sự kiện uy tín này.
Dù mặt bằng giá hiện chưa biến động mạnh nhưng áp lực lạm phát đang âm thầm tích tụ, đặc biệt từ chi phí đẩy và rủi ro địa chính trị. Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng tốc, dư địa điều hành nhằm giữ CPI dưới 4,5% được dự báo ngày càng thu hẹp…
Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) đã khai trương trụ sở kinh doanh mới tại tòa nhà của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. HCM (VIFC – HCMC) số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.
Ngày 10/7, giá mua USD giảm nhẹ ở nhiều ngân hàng trong khi giá bán gần như đồng loạt được niêm yết kịch trần ở mức 26.474 VND. Trên thị trường tự do, giá mua đi ngang còn giá bán tăng 30 đồng so với phiên trước…
Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC chủ yếu ở mức 3 triệu đồng/lượng. Riêng một đơn vị, mức chênh lệch này nới rộng lên mức 4,9 triệu đồng/lượng cho thấy rủi ro nghiêng hẳn về phía người mua…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.