08:57 01/10/2011

Giá xăng, dầu quốc tế đã giảm mạnh trong quý 3

Diệp Anh

Tính chung cả quý 3/2011, giá xăng quốc tế đã hạ tới 11%, quý giảm giá mạnh nhất kể từ quý 4/2008

Giá xăng, dầu đã trượt giảm mạnh trong quý 3 vừa qua, xuống các mức thấp kể từ năm 2008.
Giá xăng, dầu đã trượt giảm mạnh trong quý 3 vừa qua, xuống các mức thấp kể từ năm 2008.
Đêm qua (30/9), giá dầu thô kỳ hạn giảm trên 3%, khép lại tháng 9 giao dịch tồi tệ khi những hy vọng về nhu cầu tiêu thụ năng lượng bị nhấn chìm trước những lo lắng về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và cuộc khủng hoảng nợ công khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Cụ thể, chốt ngày giao dịch 30/9, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 giảm 2,94 USD, tương ứng 3,6%, xuống 79,20 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Đây là mức chốt theo ngày thấp nhất của giá dầu hợp đồng này kể từ tháng 7/2010.

Tính chung cả tháng 9 vừa qua, dầu thô hợp đồng giảm giá 11%. Còn tính từ tháng 7 cho tới hết tháng 9/2011, giá dầu loại này đã bốc hơi 17%. Đây quý giao dịch tồi tệ nhất của dầu kỳ hạn kể từ giai đoạn từ tháng 6 - 9/2008, thời điểm cao trào của cuộc khủng hoảng tài chính trước đây.

Đà lao dốc mạnh mẽ trên 2% của thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua là tác nhân chính khiến thị trường dầu thô sụt giá mạnh. Hoạt động giao dịch trên sàn chứng khoán được xem là phong vũ biểu về tình hình kinh tế nói chung và triển vọng tiêu thụ năng lượng nói riêng.

Sở dĩ giá dầu không thể giữ được đà tăng của phiên liền trước còn bởi tâm lý lo sợ lan khắp thị trường khi đồng USD tăng giá mạnh, buộc nhà đầu tư bán tháo các tài sản rủi ro để tăng lượng tiền mặt nắm giữ.

Hôm qua, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã chốt ở mức 78,529 điểm, vượt khá xa so với mức 77.917 điểm cuối ngày 29/9. Tính chung cả quý vừa qua, chỉ số USD đã tăng được hơn 5%. USD tăng giá đã gây áp lực lên giá các loại hàng hóa thanh toán bằng đồng tiền này.

Khi cả vấn đề nợ công châu Âu và triển vọng kinh tế toàn cầu đều chưa có gì rõ ràng, thị trường dầu thô sẽ tiếp tục biến động mạnh và chịu ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường nói chung. Do đó, khi chứng khoán bị bán tháo, USD tăng giá thì giá dầu thô sẽ suy giảm", Matt Smith, nhà phân tích của hãng Summit Energy, cho hay.

Hôm qua, kinh tế Mỹ có một vài tin đáng chú ý, như: Chỉ số sản xuất tháng 9 khu vực Chicago đứng ở 60,4 điểm, tăng từ mức 56,5 điểm trong tháng 8; chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 9 tăng lên 59,4 điểm, từ mức 55,7 điểm của tháng 8 theo điều tra của Thomson Reuters và Đại học Michigan. Nhưng những tin này không tác động nhiều tới thị trường.

Ngược chiều với giá dầu thô, xăng kỳ hạn tháng 10 tăng 1 xu lên 2,63 USD/gallon. Tuy nhiên, tính toàn bộ giao dịch trong tháng 9, giá xăng đã bốc hơi 13%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2010 tới nay. Tính chung cả quý 3/2011, giá xăng giảm 11%, cũng là quý giảm giá mạnh nhất kể từ quý 4/2008.

Cũng trong phiên giao dịch đêm qua, giá dầu sưởi loại hợp đồng tháng 10 trượt 2 xu Mỹ, tương ứng 0,8%, xuống 2,79 USD/gallon. Như vậy, giá dầu sưởi kỳ hạn mất 5% trong quý vừa qua và giảm 9% trong tháng 9. Đây là tháng 9 giảm giá mạnh nhất của dầu sưởi kể từ tháng 5/2010 tới nay.