
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 26/10/2025
Thanh Hải
18/09/2013, 09:04
Chốt phiên 17/9, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 10 trên sàn hàng hóa New York đã giảm thêm 1,1%
Phiên giao dịch đêm 17/9 trên thị trường năng lượng thế giới, giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn giảm ngày thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tuần qua, do căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục hạ nhiệt.
Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 17/9, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 10 trên sàn hàng hóa New York đã giảm thêm 1,17 USD, tương ứng với mức 1,1%, xuống còn 105,42 USD mỗi thùng. Đây là mức giá chốt theo ngày thấp nhất của dầu thô loại này kể từ phiên 22/8 tới nay. Phiên liền trước, giá dầu đã giảm 1,5%.
Trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm mạnh, tới 1,88 USD, tương ứng với mức giảm 1,7%, xuống còn 108,19 USD mỗi thùng. Hiện khoảng chênh lệch về giá giữa hai hợp đồng dầu thô quan trọng bậc nhất thế giới ngày càng được thu hẹp, hiện đang ở dưới 3 USD.
Thị trường dầu thô thế giới liên tục hạ nhiệt vài ngày qua sau khi nguy cơ Mỹ tấn công quân sự Syria tạm được giải trừ. Thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ về việc xử lý kho vũ khí hóa học của Syria đã được dư luận quốc tế đánh giá cao, coi đây là một bước tiến quan trọng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.
Thêm vào đó, bản báo cáo công bố hôm qua của Liên hiệp quốc về việc sử dụng vũ khí hóa học chống dân thường tại Syria nhưng không nói rõ bên nào đã sử dụng, quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hay là lực lượng nổi dậy ở quốc gia này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về cái cớ của Mỹ và phương Tây.
Theo giới phân tích, trong bối cảnh nguy cơ Mỹ và phương Tây tấn công quân sự Syria được giải trừ, thị trường dầu thô thế giới không còn phải chịu áp lực to lớn từ nguồn cung như trước, thì việc giá dầu giảm nhiệt là điều đương nhiên sẽ xảy ra. Hiện tại, chỉ dầu thô Brent Biển Bắc là vẫn đang chịu sức ép lớn từ vấn đề Syria.
Trong lúc này, nhà đầu tư đang chuyển dần sự tập trung của họ vào các báo cáo chính thức về lượng cung, cầu dầu thô tại Mỹ trong tuần qua. Theo giới phân tích dự báo, trong tuần kết thúc ngày 13/9 vừa qua, cung dầu thô tại Mỹ đã giảm 1,5 triệu thùng, cung xăng không đổi, trong khi các chế phẩm khác tăng 1 triệu thùng.
Một điểm nóng khác cũng đang nhận được sự quan tâm lớn của thị trường là động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ liên quan tới các biện pháp nới lỏng định lượng. Cơ quan này đang tiến hành cuộc họp chính sách trong hai ngày. Dự kiến, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ thu hẹp dần quy mô các chương trình thu mua trái phiếu.
Diễn biến cùng chiều với giá dầu thô, trên thị trường New York phiên 17/9, giá xăng giao tháng 10 giảm gần 6 cent, tương ứng với mức 2%, xuống còn 2,66 USD mỗi gallon. Giá dầu sưởi giao cùng hạn giảm gần 7 cent, tương ứng với mức 2,1%, xuống còn 3 USD/gallon. Giá khí tăng nhẹ 0,2% lên 3,745 USD/ triệu BTU.
Kết nối cung cầu, tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại, doanh nghiệp xuất khẩu, sàn thương mại điện tử và người tiêu dùng...
Chính sự lựa chọn thông minh, sự đòi hỏi về chất lượng và sự minh bạch của người tiêu dùng đã tạo nên áp lực tích cực, buộc thị trường phải vận động, nâng cấp và trở nên lành mạnh hơn…
Doanh nghiệp do nữ làm chủ muốn có bước đột phá, cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào mọi khía cạnh hoạt động. Các mô hình kinh tế mới như kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế xanh... đang mở ra không gian phát triển không giới hạn...
Thị trường nước sạch tăng trưởng nhanh nhưng mô hình “khai thác – sử dụng – thải bỏ” không còn phù hợp trước sức ép biến đổi khí hậu và suy giảm nguồn nước. Ngành nước cần chuyển sang kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng để phát triển bền vững…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: