
Thất vọng trước những số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại, đe dọa lượng tiêu thụ năng lượng trong thời gian tới, giá cả các mặt hàng trên thị trường xăng, dầu quốc tế đêm qua đã tuột dốc không phanh.
Chốt phiên giao dịch ngày 21/6, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 8 tại sàn hàng hóa New York đã trượt giảm mạnh tới 3,25 USD, tương ứng 4%, xuống đứng ở 78,20 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2011 cho tới nay. Đây cũng là ngày giảm giá mạnh nhất của dầu thô kể từ trung tuần tháng 12/2011.
Jason Schenker, Chủ tịch của Prestige Economics, cho biết thị trường đã đón nhận quá nhiều tin xấu trong ngày hôm qua. Đầu tiên là hoạt động sản xuất tại khu vực Philadelphia Mỹ giảm mạnh trong tháng 6 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Doanh số nhà chờ bán tại Mỹ trong tháng 5 giảm tới 1,5%.
Bên ngoài nước Mỹ, theo kết quả tính toán ban đầu của ngân hàng HSBC, sản xuất tại Trung Quốc trong tháng 6 đang giảm tháng thứ 7 liên tiếp. Trong khi tại châu Âu, chi phí vay mượn của Tây Ban Nha tiếp tục tăng cao sau khi có báo cáo nói rằng các nhà băng nước này cần 62 tỷ Euro để vượt qua khủng hoảng.
Công ty tư vấn Oliver Wyman ước tính, hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha cần thêm từ 51 - 62 tỷ Euro, nếu GDP của nước này giảm tổng cộng 6,5% trong vòng 3 năm và giá nhà đất giảm 60% so với mức đỉnh. Trong khi theo hãng tư vấn chiến lược Roland Berger, các ngân hàng Tây Ban Nha cần 51,8 tỷ Euro.
Cùng với những dự báo không mấy sáng sủa do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố một ngày trước về triển vọng tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp của nền kinh tế đầu tàu, những thông tin mới nhất về kinh tế toàn cầu đã phủ bóng tối lên hoạt động giao dịch năng lượng trong phiên giao dịch đêm 21/6.
Một yếu tố khác cũng có ảnh hưởng lớn không kém tới giao dịch dầu thô trên thị trường Mỹ đêm qua là việc chỉ số USD, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác đã bất ngờ vọt lên ngưỡng 82,192 điểm, từ mức 81,567 điểm chốt phiên liền trước trên thị trường ngoại hối Bắc Mỹ.
Cùng lao dốc với dầu thô, chốt phiên 21/6, giá xăng giao tháng 7 giảm thêm 4 cent, tương ứng 1,6%, xuống còn 2,55 USD/gallon. Dầu sưởi giao cùng kỳ hạn trượt tới 6 cent, tương ứng 2,4%, xuống còn 2,53 USD mỗi gallon. Riêng mặt hàng khí tự nhiên tăng 6 cent, tương ứng 2,6%, lên 2,58 USD/ triệu BTU.



Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.