07:42 11/10/2013

Giá xăng đột ngột tăng mạnh gần 3%

Thanh Hải

Giá xăng giao tháng 11 tăng tới 7,5 cent, tương ứng với mức tăng 2,9%, lên gần 2,70 USD mỗi gallon

Khoảng chênh lệch giá giữa dầu thô hợp đồng giao sau tại sàn New York và dầu Brent tại sàn London đã lên hơn 8 USD/ thùng sau phiên giao dịch 10/10 - Ảnh: Cbr.
Khoảng chênh lệch giá giữa dầu thô hợp đồng giao sau tại sàn New York và dầu Brent tại sàn London đã lên hơn 8 USD/ thùng sau phiên giao dịch 10/10 - Ảnh: Cbr.
Phiên giao dịch năng lượng đêm 10/10, giá các mặt hàng xăng, dầu giao sau cùng tăng mạnh, sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết sản lượng của tổ chức này trong tháng 9 đã sụt giảm.

Cụ thể, OPEC cho biết sản lượng dầu thô của tổ chức này trong tháng 9 đạt trung bình 30,05 triệu thùng mỗi ngày, giảm 390.000 thùng mỗi ngày so với tháng 8. Trước đó, trong cuộc điều tra của Platts, các nhà phân tích và quan chức công nghiệp đã dự báo sản lượng dầu tháng 9 của OPEC giảm xuống 30 triệu thùng lần đầu tiên trong hơn 2 năm qua.

OPEC cũng cắt giảm dự đoán về tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2013 xuống còn 1,6%, từ mức 1,7% đưa ra trước đó, nhưng giữ nguyên mức dự báo 2,5% cho năm 2014. Tổ chức dầu mỏ này dự đoán năm nay mức tiêu thụ dầu thô đạt 89,7 triệu thùng mỗi ngày, tăng 800.000 thùng mỗi ngày so với năm ngoái, không thay đổi so với báo cáo trước đây.

Tuy nhiên, theo Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ, các thị trường dầu thô toàn cầu có thể sẽ chịu sức ép trong mùa đông năm nay. Việc nhu cầu tiêu thụ trở nên chậm chạp, trong khi lượng cung đang tăng lên, có thể sẽ làm ảnh hưởng xấu tới cán cân cung, cầu trên các thị truờng, từ đó dẫn tới việc hóa lọc, chế xuất chậm hơn trong suốt giai đoạn này.

Chốt phiên giao dịch ngày 10/10, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 tăng mạnh tới 1,40 USD, tương ứng với mức tăng 1,4%, lên 103,01 USD mỗi thùng trên sàn hàng hóa New York. Mặc dù chưa lấy lại được toàn bộ những gì đã mất trong phiên giao dịch liền trước, song mức tăng này cũng cho thấy báo cáo từ OPEC đã hỗ trợ mạnh cho thị trường.

Cũng trên sàn hàng hóa New York, giá xăng giao tháng 11 tăng tới 7,5 cent, tương ứng với mức tăng 2,9%, lên gần 2,70 USD mỗi gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn tăng được 5,3 cent, tương ứng với mức tăng 1,7% lên 3,07 USD mỗi gallon. Tương tự, giá khí tự nhiên giao tháng 11 cũng tăng 4,4 cent, tương ứng 1,2%, lên 3,72 USD/ triệu BTU.

Một yếu tố khác cũng được cho là đã gây ảnh hưởng không ít tới giao dịch năng lượng trong phiên giao dịch ngày 10/10 là việc Thủ tướng Libya Ali Zeidan đã bị một nhóm vũ trang bắt cóc và giam giữ nhiều giờ đồng hồ. Tin cho biết, ông Zeidan đã bị bắt cóc từ một khách sạn ngay giữa thủ đô Tripoli bởi những tay súng chưa xác định được danh tính.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết, khả năng vụ bắt giữ ông Zeidan có liên quan tới việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ hồi tuần trước tiến hành bắt giữ một trong số thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda ngay ở Tripoli. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ John Kerry sau đó đã xác nhận rằng, Chính phủ Libya đã biết trước về kế hoạch bắt giữ trên của Mỹ.

Theo giới phân tích, thông tin mới nhất liên quan tới vụ bắt cóc ông Zeidan đã gây ra những lo lắng mới về tình hình bất ổn chính trị tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi, từ đó gây ra những quan ngại về khả năng cung ứng từ khu vực này, trong đó Libya là một mắt xích quan trọng. Phiên hôm qua, giá dầu Brent Biển Bắc đã vọt mạnh sau tin tức từ Libya.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc tăng mạnh tới 2,75 USD, tương ứng với mức tăng 2,5%, lên 111,81 USD mỗi thùng. Với mức tăng mạnh này, hiện khoảng chênh lệch giá giữa dầu thô hợp đồng giao sau tại sàn New York và dầu Brent tại sàn London đã lên hơn 8 USD/ thùng.