
Phiên giao dịch đêm qua, giá dầu thô thế giới loại hợp đồng giao sau tăng 1% nhờ lực đẩy từ kinh tế Trung Quốc và những căng thẳng địa chính trị đang tiếp diễn tại Syria gây ra những lo lắng về nguồn cung.
Chốt phiên 14/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1/2013 tăng được 84 cent, tương ứng 1%, lên 86,73 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Với phiên tăng điểm mạnh mẽ này, tính cả tuần, giá dầu thô quốc tế giao sau đã tăng được 0,9% so với tuần trước đó.
Nguyên nhân chính khiến giá dầu thô tăng mạnh trong phiên cuối tuần là bởi sự khởi sắc của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo báo cáo sơ bộ của ngân hàng HSBC, chỉ số quản lý sức mua tháng 12 của Trung Quốc đã lên cao nhất trong 14 tháng, nâng triển vọng tiêu thụ dầu.
Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp ngành công nghiệp Trung Quốc tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước. Con số này cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang trở lại đường ray tăng trưởng sau 12 tháng liên tiếp giảm đều.
Qu Hongbin, kinh tế gia của ngân hàng HSBC có trụ sở tại Hồng Kông cho rằng, kinh tế Trung Quốc ngày càng có nhiều dấu hiệu phục hồi tốc độ tăng trưởng, chủ yếu là do sự cải thiện của nhu cầu trong nước, nhân tố được cho là động lực chính của tăng trưởng ở Trung Quốc.
Trong khi đó, tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang tại Syria lại gây ra những lo lắng về khả năng nguồn cung dầu từ Trung Đông bị hạn chế. Việc nhà đầu tư lo lắng nguồn cung bị thiếu hụt cũng đã gây áp lực khiến dầu thô hợp đồng giao sau nâng giá mạnh trong ngày giao dịch.
Một yếu tố khác cũng góp phần làm giá dầu đi lên là việc đồng USD xuống giá. Phiên 14/12, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh của Mỹ so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã giảm xuống còn 79,586 điểm, từ mức 79,925 điểm trong phiên trước tại khu vực Bắc Mỹ.
Cùng đi lên với dầu thô, giá xăng giao tháng 1/2013 tăng 6 cent, tương ứng 2,3%, lên 2,66 USD/gallon. Dầu sưởi giao cùng kỳ hạn tăng 4 cent, tương ứng 1,3%, lên mức 2,98 USD trên mỗi gallon. Tính chung 5 ngày giao dịch vừa qua, cả hai mặt hàng này đều tăng giá hơn 2%.
Ngược dòng với xu thế chung, chốt phiên giao dịch 14/12, giá khí tự nhiên giao tháng 1/2013 giảm 3 cent, tương ứng 1%, xuống còn 3,31 USD/ triệu BTU, nâng mức giảm trong cả tuần lên khoảng 6,8%.
Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn mỗi năm, đóng góp hơn 43% sản lượng Robusta toàn cầu và tạo sinh kế cho hơn 600.000 hộ nông dân. Song, để biến lợi thế thị trường thành lợi thế cạnh tranh bền vững, chất lượng Robusta Việt cần được nâng tầm từ gốc rễ sản xuất.
Việt Nam được đánh giá có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư vào lĩnh vực logistics nhờ vị trí địa lý chiến lược, khả năng kết nối thương mại và tiềm năng phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, để chuyển hóa những lợi thế này thành động lực tăng trưởng, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thể chế và đẩy mạnh chuyển đổi số...
Các biện pháp thuế theo điều tra Mục 301 sẽ chính thức được áp dụng đối với hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ 0 giờ 01 phút ngày 24/7/2026 (giờ miền Đông Hoa Kỳ)...
Bão đang tiến gần Biển Đông, trong khi Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với một đợt mưa lớn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Các cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai...
Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ký quyết định thành lập Khu Thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, tổng diện tích quy hoạch khoảng 4.174,35 ha, được chia thành 8 phân khu chức năng...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.