08:13 02/02/2013

Giá xăng thế giới tăng hơn 6% trong tuần

Thanh Hải

Những số liệu kinh tế vĩ mô lạc quan của Mỹ đã trở lại động lực khiến giá xăng, dầu tăng mạnh

Chốt phiên 1/2, giá xăng giao tháng 3 tăng được 2 cent, tương ứng 0,7%, lên mức 3,05 USD trên mỗi gallon.
Chốt phiên 1/2, giá xăng giao tháng 3 tăng được 2 cent, tương ứng 0,7%, lên mức 3,05 USD trên mỗi gallon.
Phiên giao dịch đêm qua (1/2), giá hầu hết các mặt hàng năng lượng trên thị trường quốc tế đồng loạt tăng, do nhà đầu tư phấn khởi trước những tin tức lạc quan về tình trạng việc làm, sản xuất, niềm tin tiêu dùng ở Mỹ.

Chốt phiên, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 3 trên sàn hàng hóa New York tăng 28 cent, tương ứng 0,3%, lên mức 97,77 USD/thùng. Tính cả tháng 1, giá dầu thô hợp đồng giao sau loại này đã tăng hơn 6%, còn tính riêng trong tuần này thì mức tăng giá của dầu thô kỳ hạn là 2%.

Tại sàn London, giá dầu thô Brent Biển Bắc tăng mạnh tới 1,21 USD, tương ứng 1,1%, chốt ở mức 116,76 USD/thùng, sau khi có tin xảy ra vụ đánh bom bên ngoài sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỹ. Với mức tăng này, chênh lệch giá giữa dầu thô ngọt, nhẹ tại sàn New York và Brent lại giãn rộng.

Nguyên nhân khiến giá dầu thô New York tăng trong phiên cuối tuần là bởi bản báo cáo được trong công bố trong ngày cho thấy sự khởi sắc của nền kinh tế Mỹ, bao gồm số việc làm mới được tạo ra trong tháng 1 là 157.000, bất kể tỷ lệ thất nghiệp toàn tháng lại tăng nhẹ lên mức 7,9%.

Thêm vào đó, giá dầu cũng nhận được sự hỗ trợ từ bản báo cáo của Viện Quản lý nguồn cung liên quan tới vấn đề hoạt động của các nhà sản xuất tại Mỹ đã được nâng lên trong tháng 1 với nhịp độ cao nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. Chỉ số hoạt động các nhà máy trong tháng 1 tăng lên 53,1%.

Một số công bố riêng rẽ khác được đưa ra trong ngày cũng góp ích cho đà đi lên của thị trường năng lượng, như chi tiêu vào hoạt động xây dựng trong tháng 12 năm ngoái và sự cải thiện về niềm tin tiêu dùng tháng Giêng.

Tương tự như giao dịch dầu thô New York, giá xăng giao tháng 3 tăng 2 cent, tương ứng 0,7%, lên mức 3,05 USD trên mỗi gallon. Với mức chốt này, giá xăng đã tăng mạnh tới hơn 6% sau khi hợp đồng giao tháng 2 đóng cửa ở 2,875 USD trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước.

Giá dầu sưởi tháng 3 tăng được 4 cent, tương ứng 1,3%, lên mức 3,16 USD/gallon, tăng 3,3% so với mức 3,06 USD/gallon cuối tuần trước của hợp đồng tháng 2. Trong khi khí tự nhiên tháng 3 giảm gần 4 cent, tương ứng 1,1%, xuống 3,3 USD/ triệu BTU, giảm 4,1% so với cuối tuần trước.