
Chuỗi cửa hiệu cà phê lớn nhất thế giới Starbucks sẽ hiện thực hóa giấc mơ của Chủ tịch Howard Schultz vào ngày thứ Sáu này, khi hãng khai trương cửa hiệu đầu tiên ở Italy.
Tuy nhiên, thách thức của Starbucks khi đặt chân vào thị trường này sẽ là thuyết phục người Italy vốn sành cà phê trả thêm tiền để thưởng thức món đồ uống espresso hàng ngày.
Hãng tin Reuters cho biết, Starbucks - công ty có trụ sở ở Seattle, Mỹ - sẽ đặt cửa hiệu đầu tiên của hãng tại Italy ở thành phố Milan. Cửa hiệu này được mở tại thị trường tiêu thụ cà phê lớn thứ tư thế giới đúng 35 năm sau ngày Chủ tịch danh dự của Starbucks, ông Schultz, thăm Italy và lấy cảm hứng từ chính những quán cà phê ở đây để lập nên chuỗi cửa hiệu cà phê phủ khắp toàn cầu.
Vừa mới đặt chân tới Italy, nhưng Starbucks đã quyết định "chơi lớn" bằng cách mở cửa hiệu phong cách Reserve Roastery - nơi khách hàng được chứng kiến tận mắt hạt cà phê được rang xay và chế biến thành đồ uống như thế nào. Trước cửa hiệu ở Milan, Starbucks mới chỉ có hai cửa hiệu Roastery trên toàn cầu, một ở thành phố quê hương Seattle, và một ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Cửa hiệu Starbucks ở Milan cũng sẽ phục vụ các loại cocktail, đáp ứng sở thích dùng loại đồ uống này vào buổi tối của người Italy.
Với mức giá 1,8 Euro, tương đương khoảng 2,1 USD, cho một cốc espresso đơn giản, giá thức uống này tại cửa hiệu Starbucks ở Italy đắt gấp đôi so với giá một cốc espresso tại các quán cà phê địa phương.
Tuy nhiên, Giám đốc phụ trách bán lẻ toàn cầu của Starbucks, ông John Culver, nói với hãng tin Reuters: "Một khi vào cửa hiệu của chúng tôi, họ sẽ hiểu chính xác trải nghiệm mà họ sẽ không thể có được ở nơi khác".
Italy là thị trường nước ngoài thứ 78 của Starbucks. Cửa hiệu ở Milan được mở 20 năm sau ngày Starbucks có cửa hiệu đầu tiên ở châu Âu, đặt tại London.
Thị trường cà phê toàn cầu có mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, khi dòng vốn "khủng" liên tiếp đổ vào thị trường này thời gian qua. Mới tuần trước, hãng đồ uống Coca-Cola đã mua lại chuỗi cửa hiệu cà phê lớn thứ nhì thế giới Costa với giá hơn 5 tỷ USD.
Ông Schutlz từng nói ông lấy cảm hứng phát triển Starbucks - chuỗi cửa hiệu hiện có 29.000 điểm trên toàn cầu - từ một chuyến thăm Italy năm 1983. Trong chuyến thăm đó, ông Schutlz đã cảm thấy vô cùng ấn tượng trước sự thân thiện giữa những người pha chế đồ uống với khách hàng trong các quán cà phê ở Italy.
Ông Schultz, 65 tuổi, đã rời cương vị Chủ tịch điều hành Starbucks nhưng hiện vẫn là Chủ tịch danh dự của công ty. Theo một số đồn đoán, ông có thể ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020.
Starbucks cho biết sẽ mở thêm một số cửa hiệu nữa ở Italy trong năm nay, nhằm tiến sâu hơn vào cuộc cạnh tranh với hơn 57.000 cửa hiệu cà phê hiện có ở Italy.
Giới phân tích cho rằng Starbucks sẽ gặp khó khăn trong việc trở thành lựa chọn hàng ngày của người Italy, nhưng có thể sẽ thu hút được những khách hàng muốn tìm kiếm trải nghiệm mới, nhất là giới trẻ.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.