
Vài năm trở lại đây, Saudi Arabia đã đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các công ty trên khắp thế giới, chủ yếu là các hãng công nghệ, nhằm đa dạng hoá nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào dầu mỏ.
Theo CNN, hiện tại, các khoản đầu tư này càng được chú ý hơn khi Saudi Arabia đối mặt với nguy cơ bị cô lập trong giới kinh doanh sau vụ nhà báo Jamal Khashoggi biến mất.
Kể từ khi Thái tử Mohammed bin Salman tiếp quản điều hành quỹ đầu tư quốc gia của Saudi Arabia - Public Investment Fund (PIF) vào tháng 3/2015, quỹ này đẩy mạnh đầu tư trên toàn cầu. Quỹ này đã rót 45 tỷ USD vào SoftBank Vision Fund của tỷ phú Nhật Masayoshi Son và dự kiến đầu tư thêm 45 tỷ USD vào quỹ Vision Fund thứ 2 sắp được triển khai.
Năm 2016, PIF đầu tư 3,5 tỷ USD vào Uber, đồng thời đưa giám đốc điều hành Yasir Al Rumayyan vào ban quản trị của startup gọi xe Mỹ này.
Quỹ đầu tư khổng lồ này cũng nắm giữ gần 5% cổ phần tại hãng ôtô điện Tesla, theo thông tin từ CEO Elon Musk của công ty này. Tháng trước, PIF tuyên bố sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào đối thủ của Tesla - Lucid Motors.
Đầu năm nay, PIF rót gần nửa tỷ USD vào Magic Leap - startup phát triển sản phẩm thực tế ảo tăng cường của Mỹ.
Quỹ Vision Fund 93 tỷ của SoftBank hiện được đầu tư chủ yếu bởi Saudi Arabia. Theo dữ liệu của Dealogic, quỹ này đã rót hàng chục tỷ USD vào các startup công nghệ trên thế giới. Năm ngoái, quỹ này đầu tư 4,4 tỷ USD vào startup chia sẻ văn phòng WeWork của Mỹ. Năm nay, Vision Fund đầu tư 2,25 tỷ USD vào công ty con phát triển xe tự lái của GM - GM Cruise Holdings. Nhiều startup khác như Slack, DoorDash và Improbable Worlds cũng nhận được đầu tư từ Vision Fund.
Không chỉ đầu tư vào các hãng công nghệ, PIF cam kết đầu tư 20 tỷ USD vào quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng của Blackstone. Quỹ này chuẩn bị rót 100 tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng, chủ yếu tại Mỹ.
Ngoài ra, PIF còn nắm giữ cổ phần tại nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới về sản lượng ArcelorMittal của Luxembourg, hãng thép lớn thứ 4 thế giới về sản lượng Posco của Hàn Quốc, cũng như AccorInvest - chủ sở hữu của chuỗi khách sạn Accor.
Một phần lớn các khoản đầu tư ra nước ngoài của Saudi Arabia được thực hiện bởi khu vực tư nhân. Trong đó nhà đầu tư lớn nhất là hoàng thân Alwaleed Bin Talal - người sáng lập Kingdom Holding. Từ lâu Alwaleed đã là cổ đông của Twitter và chi 250 triệu USD mua 2,3% cổ phần của Snapchat hồi tháng 5/2018.
Công ty Kingdom Holding Company của ông cũng nắm giữ cổ phần tại startup gọi xe Mỹ Lyft và hãng âm nhạc trực tuyến Deezer của Pháp.
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.