
Giá dầu thế giới giảm phiên thứ ba liên tiếp trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (4/8), xuống mức thấp nhất trong 2 tuần, sau khi thống kê bất ngờ cho thấy lượng dầu tồn kho của Mỹ tăng. Ngoài ra, biến chủng Delta của Covid-19 lây lan nhanh cũng đặt ra mối lo về sự phục hồi kinh tế và nhu cầu tiêu thụ năng lượng.
Theo tin từ Reuters, báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô của nước này tăng 3,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 30/7. Trước đó, giới phân tích dự báo tồn kho dầu thô giảm 3,1 triệu thùng.
Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 2,03 USD/thùng, tương đương giảm 2,8%, còn 70,38 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York sụt 2,41 USD/thùng, tương đương giảm 3,4%, còn 68,15 USD/thùng.
Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ hôm 20/7. Đối với dầu Brent, đây là chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp đầu tiên kể từ cuối tháng 5.
“Thị trường tiếp tục lo lắng về sự lây lan của biến chủng Delta ở Trung Quốc. Điều này gây áp lực mạnh lên giá dầu trong những ngày gần đây”, các nhà phân tích thuộc ING phát biểu.
Mỹ và Trung Quốc, hai nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, đang ứng phó với tốc độ lây nhanh của Delta. Giới phân tích cho rằng sự leo thang của dịch bệnh có thể gây hạn chế nhu cầu tiêu thụ dầu vào đúng thời điểm mà mức sử dụng năng lượng của hai quốc gia này thường tăng hàng năm.
Tại Trung Quốc, việc những ca nhiễm biến chủng Delta xuất hiện ở các địa phương nằm sâu trong nội địa đã khiến nhà chức trách phải triển khai các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Tại Mỹ, nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng Chính phủ nước này đang cân nhắc áp quy định tất cả du khách nước ngoài muốn nhập cảnh vào Mỹ phải có chứng nhận đã tiêm vaccine Covid.
Tuu nhiên, căng thẳng ở vùng Vịnh - “vựa dầu” của thế giới - giúp giá dầu tránh được một phiên giảm sâu hơn.
Hôm thứ Ba, một số nguồn tin nói rằng lực lượng do Iran hậu thuẫn đã bắt một tàu chở dầu ngoài khơi Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nhưng Iran phủ nhận cáo buộc này.
Đây là vụ tấn công tàu chở dầu thứ hai ở vùng Vịnh kể từ hôm thứ Sáu tuần trước. Anh và Mỹ cũng cáo buộc Iran là chủ mưu của vụ tấn công tàu chở dầu trước đó - khi những kẻ tấn công dùng thiết bị bay không người lái (drone) khiến hai thuỷ thủ thiệt mạng - nhưng Iran cũng phủ nhận.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu xuất khẩu sầu riêng năm 2026 ít nhất bằng mức 3,85 tỷ USD của năm 2025 và có thể đạt khoảng 4 tỷ USD, đồng thời tập trung đa dạng hóa thị trường, chuẩn hóa chất lượng, truy xuất nguồn gốc và nâng năng lực chế biến, logistics.
Sự phục hồi và tăng trưởng đồng đều ở các ngành bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đã góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ phát triển năng động...
Trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 49,31 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, rau quả, chăn nuôi và thủy sản bứt phá mạnh mẽ. Kết quả này giúp toàn ngành duy trì đà tăng trưởng tích cực dù một số mặt hàng chủ lực sụt giảm...
Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng trong nước đã được điều chỉnh tăng khá mạnh, từ 672 đồng/lít - 723 đồng/lít. Trái lại, các mặt hàng dầu giảm từ 341 - 499 đồng/lít/kg…
Do tác động từ biến động giá nhiên liệu thế giới, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 ghi nhận mức tăng 0,47% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng năm 2026, chỉ số này đã tăng 4,45% so với cùng kỳ năm ngoái.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thông tin mới nhất từ Cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.