11:41 14/02/2019

Giảm thuế khiến ngân sách Chính phủ Mỹ thâm hụt nặng

Diệp Vũ

Con số thâm hụt vượt dự báo là dấu hiệu mới nhất cho thấy tình trạng xấu đi về vị thế tài khóa của Chính phủ Mỹ

Tòa nhà Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol ở Washington DC - Ảnh: Reuters.
Tòa nhà Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol ở Washington DC - Ảnh: Reuters.

Chính phủ liên bang Mỹ thâm hụt ngân sách một khoản 14 tỷ USD trong tháng 12/2018, do nguồn thu giảm sút vì chương trình giảm thuế vào năm ngoái, bất chấp nền kinh tế nước này giữ được đà tăng trưởng.

Trước khi số liệu trên được Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 13/2, các nhà phân tích được hãng tin Reuters khảo sát dự báo mức thâm hụt 11 tỷ USD. Con số thâm hụt vượt dự báo là dấu hiệu mới nhất cho thấy tình trạng xấu đi về vị thế tài khóa của Chính phủ Mỹ.

Kế hoạch cắt giảm thuế quy mô 1,5 nghìn tỷ USD đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai từ đầu năm 2018, sau khi được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 12/2017.

Ông Trump cho rằng kế hoạch giảm thuế này rốt cục sẽ giúp tăng thu ngân sách vì sẽ đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế lại cho rằng cú huých tạm thời từ giảm thuế sẽ mất dần tác dụng, và kinh tế sẽ tăng trưởng chậm lại, dẫn tới giảm thu ngân sách.

Trong 3 tháng đầu tiên của năm tài khóa bắt đầu từ tháng 10/2018, ngân sách Chính phủ Mỹ đã thâm hụt tổng cộng 318,9 tỷ USD, tăng gần 42% so với mức thâm hụt 225 tỷ USD trong cùng kỳ của tài khóa trước.

Trong tài khóa này, thu ngân sách từ thuế của Chính phủ Mỹ mới tăng 0,2%, trong khi chi tiêu tăng 9,6%.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự báo thâm hụt ngân sách nước này sẽ tăng lên mức 897 tỷ USD trong tài khóa hiện tại, cao hơn 15% so với mức thâm hụt 779 tỷ USD của tài khóa trước - mức thâm hụt cao nhất kể từ 2012.

Trong báo cáo công bố hồi tháng 1, CBO nói rằng thâm hụt ngân sách hàng năm của Chính phủ Mỹ sẽ giữ xu hướng tăng trong thập kỷ tới và sẽ vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD từ năm 2022, đồng thời sẽ không giảm dưới ngưỡng này dưới năm 2029 - năm cuối cùng trong cửa sổ dự báo hiện tại của CBO.

Báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy thu thuế thu nhập cá nhân trong thời gian tháng 10-12/2018 giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 18%.

Trong 3 tháng nói trên, tổng thu ngân sách của Chính phủ Mỹ là 771,2 tỷ USD, trong khi chi ngân sách lên tới 1,09 nghìn tỷ USD.