01:35 12/02/2013

Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố từ nhiệm

P.V

Tuyên bố từ chức được Giáo hoàng đưa ra bằng tiếng Latin, trong buổi họp các hồng y tại Vatican

Giáo hoàng Benedict XVI tại Nhà thờ lớn St.Peter tại Vatican trong lễ kỷ niệm 900 năm phong chức Hiệp sĩ Malta vào ngày 9/2/2013 - Ảnh: Reuters <br>
Giáo hoàng Benedict XVI tại Nhà thờ lớn St.Peter tại Vatican trong lễ kỷ niệm 900 năm phong chức Hiệp sĩ Malta vào ngày 9/2/2013 - Ảnh: Reuters <br>
Giáo hoàng Benedict XVI sẽ từ nhiệm vào cuối tháng này trong một diễn biến hoàn toàn bất ngờ, Vatican vừa xác nhận.

Tờ BBC cho biết, dự kiến ngày Giáo hoàng từ nhiệm sẽ là 28/2.

Hôm 11/2, Vatican trích lời Giáo hoàng nói Ngài không còn đủ sức khoẻ để "hoàn toàn thực hiện sứ mệnh được ủy thác".

Tuyên bố từ chức được Giáo hoàng đưa ra bằng tiếng Latin, trong buổi họp các hồng y tại Vatican.

Tòa thánh Vatican nói quyết định từ chức sẽ khiến vị trí Giáo hoàng bị bỏ trống cho tới khi một vị tân giáo hoàng được bầu chọn, dự kiến vào tháng 3, theo Reuters từ Rome.

Vatican tuyên bố việc chuyển giao chức vụ sẽ êm ả nhưng hiện chưa rõ việc bầu chọn tân giáo hoàng sẽ được tổ chức ra sao.

Đức Hồng y Joseph Ratzinger, ở tuổi 78, trở thành Giáo hoàng Benedict XVI hồi tháng 4/2005, sau khi Giáo hoàng John Paul II qua đời. Thời điểm đó, Đức Hồng y Joseph Ratzinger, vị giáo sư biết chơi đàn piano, đang định nghỉ hưu.

Cựu Hồng y Joseph Ratzinger là một trong những vị tân giáo hoàng cao tuổi nhất trong lịch sử, khi được bầu chọn.