14:42 04/11/2020

Giới cá độ chuyển sang đặt cược mạnh vào khả năng ông Trump thắng cử

Bình Minh

Thị trường cá cược bầu cử tổng thống Mỹ bắt đầu có sự thay đổi mạnh mẽ theo chiều hướng đặt cược nhiều hơn vào khả năng ông Trump thắng

Sàn cá độ Smartket ở Anh đang có tỷ lệ đặt cược 55% vào cơ hội thắng của ông Trump, so với mức chỉ 39% ở thời điểm mới mở cược.
Sàn cá độ Smartket ở Anh đang có tỷ lệ đặt cược 55% vào cơ hội thắng của ông Trump, so với mức chỉ 39% ở thời điểm mới mở cược.

Thị trường cá cược bầu cử tổng thống Mỹ bắt đầu có sự thay đổi mạnh mẽ theo chiều hướng đặt cược nhiều hơn vào khả năng ứng viên Cộng hòa Donald Trump trúng nhiệm kỳ thứ hai, hãng tin Reuters cho hay.

Sàn cá độ Smartket ở Anh đang có tỷ lệ đặt cược 55% vào cơ hội thắng của ông Trump, so với mức chỉ 39% ở thời điểm mới mở cược. Thậm chí, có lúc, mức cược vào ông Trump lên tới 80%.

Trái lại, mức đặt cược vào ông Biden trên Smartket giảm xuống 45% từ mức 61% ban đầu.

Sự thay đổi tương quan này "chủ yếu là do việc ông Trump thắng ở Florida, một bang chiến trường quan trọng", nhà phân tích Patrick Flynn thuộc Smartkets phát biểu. Cũng theo nhà phân tích này, kết quả cuối cùng có thể sẽ phụ thuộc nhiều vào những lá phiếu còn chưa được kiểm ở những bang chủ chốt như Pennsylvania, Michigan và Arizona.

Các nhà cá cược trên sàn Betfair ở Anh đang đặt cược khả năng ông Trump thắng ông Biden ở mức 75%, từ mức 39% vào buổi sáng ngày 3/11. Trong đó, mức cược vào ông Biden giảm xuống 25% từ 61%.

"Ông Trump đã có bước tiến quan trọng về số phiếu… cho thấy đêm nay có thể là một đêm đầy lo lắng đối với ông Biden", phát ngôn viên Sam Rosbottom của Betfair phát biểu.

Trang dự báo PredictIt ở New Zealand cho rằng khả năng ông Trump thắng là 63%, so với mức 37% của ông Biden, từ tương quan 61%-44% nghiêng về ông Biden hôm 2/11.

Giới cá độ chuyển sang đặt cược mạnh vào khả năng ông Trump thắng cử - Ảnh 1.

Kết quả sơ bộ, ông Biden vẫn đang dẫn trước ông Trump cả ở số lượng phiếu đại cử tri lẫn phiếu phổ thông.