
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Diệp Vũ
12/09/2015, 08:45
Khách sạn Waldorf-Astoria Hotel nổi tiếng ở New York được một công ty Trung Quốc mua lại vào năm ngoái từ tập đoàn Hilton
Chính phủ Mỹ vừa chính thức tuyên bố từ bỏ một truyền thống đã kéo dài nhiều thập kỷ, theo đó giới chức nước này sẽ chấm dứt việc nghỉ tại khách sạn Waldorf-Astoria Hotel nổi tiếng ở New York.
Đây là khách sạn mà một công ty Trung Quốc đã mua lại vào năm ngoái từ tập đoàn khách sạn Hilton International.
Theo tin từ hãng thông tấn AP, trước đây, vào tháng 9 hàng năm, Tổng thống Barack Obama, cấp dưới của ông, và các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khi tới New York để dự kỳ họp Đại hội đồng thường niên của Liên hiệp quốc đều nghỉ và làm việc ở khách sạn Waldorf-Astoria.
Nhưng năm nay, ông chủ Nhà Trắng và các quan chức Mỹ sẽ không còn nghỉ và làm việc tại khách sạn nói trên nữa, mà chuyển sang khách sạn New York Palace Hotel.
AP cho rằng, sự thay đổi này chủ yếu xuất phát từ những mối lo ngại về gián điệp Trung Quốc. Tuy vậy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner chỉ nói rằng việc chuyển khách sạn được đưa ra sau một cuộc rà soát “có tính đến sự thay đổi tình thế”, bao gồm “những mối quan ngại về an ninh có thể xuất hiện”.
AP đã đưa tin về việc giới chức Mỹ không tiếp tục sử dụng khách sạnWaldorf-Astoria nữa từ hồi tháng 6 năm nay.
Tuy vậy, phải đến ngày 11/9, một ngày sau khi Chính phủ Mỹ ký hợp đồng cuối cùng với khách sạn Palace, thì thông tin này mới được công bố chính thức.
Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện sự thay đổi về tổng cung tiền toàn cầu từ năm 2000 đến năm 2025, dựa trên số liệu từ Sáng kiến Global Money Supply Monitor (GMSM) của tổ chức Econovis...
Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện tốc độ tăng giá thịt bò tại Mỹ từ khoảng năm 2021 đến tháng 8/2025, dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ (BLS)...
Trong các lĩnh vực từ đường sắt, ô tô cho tới sản xuất kim loại, than, kim cương và xi măng tại Nga, nhiều tập đoàn công nghiệp hàng đầu đang cho nhân viên nghỉ việc không lương hoặc sa thải nhân sự...
Theo số liệu mới công bố của Viện Chính trị học Századvég (Hungary), phần lớn người dân các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) không đồng tình với sáng kiến của Ủy ban châu Âu (EC) về việc chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga, thay thế bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: