
Đây là nhận định được đưa ra trong tọa đàm và giao lưu trực tuyến "Đầu tư bất động sản miền Nam - Lựa chọn dự án và phương thức đầu tư" do Reatimes và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức chiều 14/10.
Kết quả khảo sát của VIRES công bố tại toạ đàm nêu rõ: so với cùng kỳ năm trước, trong 9 tháng đầu năm nay, mức độ quan tâm của các nhà đầu tư phía Bắc đối với thị trường bất động sản Bình Thuận tăng 58%; Đăk Lăk tăng 48%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 44%, Hưng Yên tăng 15%, Quảng Nam tăng 14%... Con số này cho thấy các nhà đầu tư phía Bắc đang có xu hướng Nam tiến nhiều hơn là “yên vị trên sân nhà”.
Nói về xu hướng trên, các chuyên gia kinh tế nêu ra bốn nguyên nhân.
Thứ nhất, khu vực miền Nam là thị trường bất động sản lớn nhất của cả nước, phát triển đồng đều ở các tỉnh thành lân cận TP.HCM. Nơi đây có vô số các cơ hội đầu tư, thỏa mãn gần như tối đa các nhu cầu tìm kiếm, tạo lập, nắm giữ và kinh doanh bất động sản.
Thứ hai, miền Nam có nền kinh tế sôi động, là điểm đến ưa thích của dòng vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra nhu cầu lớn đối với bất động sản; hoạt động khai thác, cho thuê dễ dàng, tỉ suất lợi nhuận tốt hơn miền Bắc.
Thứ ba, miền Nam tập trung nhiều doanh nghiệp lớn, đa dạng các loại hình sản phẩm, phù hợp với mọi khẩu vị của khách hàng.
Thứ tư, bất động sản miền Nam có tính thanh khoản tốt hơn, tiềm năng sinh lời cao hơn các khu vực khác.
“Trong bối cảnh quỹ đất dành cho phát triển bất động sản ở các thành phố lớn ngày càng hạn hẹp, giá cả lại neo cao, thì xu hướng dòng tiền đổ về những địa phương phía Nam có mặt bằng giá chưa vượt quá sức mua, còn nhiều dư địa phát triển về kinh tế lẫn du lịch như Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu… là điều dễ hiểu”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng VIRES nhận xét.
Đồng quan điểm, ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Savills Việt Nam, cho biết thêm: Như chúng ta đã thấy trong vòng 3 - 5 năm trở lại đây, một số nhà đầu tư không chuyên (trước, kinh doanh trong các lĩnh vực khác) tham gia vào thị trường bất động sản. Họ có khuynh hướng tìm cơ hội ở những vùng đất mới. Một số nhà đầu tư ở miền Trung, miền Bắc đã tham gia vào thị trường bất động sản phía Nam. Bởi ở phía Nam, ngoài sân bay Long Thành thì vành đai 3 đã được Chính phủ thông qua, mang lại cơ hội và tạo động lực rất lớn cho các nhà đầu tư tham gia vào thị trường bất động sản”, ông Khương phân tích.
Đánh giá về các thị trường tiềm năng, ông Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, nhắc tới 3 khu vực.
Một là Quy Nhơn (Bình Định) sẽ là khu du lịch đẳng cấp quốc tế, là điểm đến hàng đầu của châu Á.
Hai là tỉnh Khánh Hòa bao gồm Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang... có khí thế bùng nổ chưa từng thấy về du lịch và đẳng cấp hàng đầu thế giới. Đây là trung tâm của tiểu vùng duyên hải phía Nam từ Phú Yên trở vào trong.
Ba là Phan Thiết (Bình Thuận) - địa phương được đánh giá là “ngôi sao mới” phía Nam, thu hút các nhà đầu tư sành sỏi đến “chọn mặt gửi vàng”. Những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như xây dựng sân bay, tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết… đang tạo động lực quan trọng thúc đẩy “cơn sóng ngầm” của thị trường bất động sản Bình Thuận nổi lên trong tương lai gần.
Ông Thiên cũng cho rằng đầu tư bất động sản dịch chuyển vào phía Nam không chỉ là xu hướng mà là điều tất yếu bởi nơi đây sở hữu điều kiện thuận lợi về liên kết hạ tầng, đặc biệt là các cao tốc ven biển sẽ hoàn thành trong thời gian tới.
Bên cạnh việc dịch chuyển dòng tiền đến những thị trường mới khu vực phía Nam, nhà đầu tư miền Bắc cũng đang có sự thay đổi trong “khẩu vị” đầu tư.
Nếu như trước đây, người miền Bắc thường đầu tư chủ yếu vào căn hộ cho thuê hoặc đất nông nghiệp giá rẻ thì nay, tọa độ nóng là các đô thị nghỉ dưỡng của những chủ đầu tư uy tín, có tiềm lực. Loại hình bất động sản này có nhiều ưu thế khi vừa là nơi an cư, nghỉ dưỡng, vừa là điểm đến tham quan, trải nghiệm, đồng thời có thể được sử dụng như một bất động sản cho thuê, khai thác kinh doanh. Và chỉ có các đô thị quy mô lớn mới có thể đáp ứng được đa dạng các nhu cầu trên, giúp tối đa lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Trong khi đó, khu vực ven biển từ miền Trung đổ vào Nam với quang cảnh đẹp, thời lượng nắng nhiều…, rất thuận lợi để phát triển và khai thác du lịch bốn mùa là cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản.
Quỹ đất nơi này còn nhiều, đủ để phát triển các dự án quy mô lớn, đồng bộ về hạ tầng như NovaWorld, Hamubay, Wonderland… - những dự án được định vị là điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng mới lạ, sáng tạo và hấp dẫn hàng đầu thế giới với hàng trăm tiện ích du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe… đẳng cấp quốc tế. Các dự án này cũng thường xuyên triển khai các chính sách ưu đãi lớn nên khả năng sinh lời, biên lợi nhuận cao. Qua đó, thu hút lượng lớn nhà đầu tư, không chỉ đến từ khu vực miền Nam, miền Trung mà cả miền Bắc.
Với góc độ là một nhà đầu tư, bà Phạm Ngọc Phượng, Chủ thương hiệu Cafe Mai, cho hay lối tư duy của nhà đầu tư là luôn đi theo cái mới, thích khám phá địa điểm mới với các dự án độc đáo, được quy hoạch bài bản để tạo ra giá trị vượt trội. Vì vậy khu vực phía Nam, nổi bật là Bình Thuận - một thị trường “trẻ” đầy tiềm năng cho phát triển bất động sản đô thị nghỉ dưỡng đang là cái tên được nhiều người nhắc đến.
Việc Hà Nội vừa khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng đã thu hút sự quan tâm lớn của thị trường. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hay tốc độ phát triển hạ tầng giao thông, mà còn ở cách các dự án này có thể định hình lại cấu trúc đô thị, hành vi sử dụng không gian và triển vọng đầu tư trong dài hạn…
Tại nhiều đô thị hàng đầu thế giới, giao thông công cộng không còn được xem đơn thuần là hạ tầng phục vụ đi lại. Thay vào đó, các tuyến metro, đường sắt đô thị và nhà ga đang trở thành hạt nhân cho một mô hình phát triển mới - TOD. Đây được xem là một trong những cuộc cách mạng quy hoạch quan trọng nhất của thế kỷ 21…
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra với tốc độ chóng mặt ở Châu Á, mô hình Phát triển định hướng giao thông công cộng (Transit-Oriented Development - TOD) đã nổi lên như một trong những xu hướng quy hoạch đô thị quan trọng nhất của thế kỷ 21.
Khu kinh tế Nhơn Hội được định hướng phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, lấy công nghiệp, logistics, cảng biển, đô thị, du lịch, dịch vụ, kinh tế biển, công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) làm động lực tăng trưởng. Dự kiến, diện tích đất xây dựng các khu chức năng đạt 10.980-11.600ha vào năm 2050...
Bốn dự án nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh như: khu nhà 324 Lý Thường Kiệt, Bcons tại khu đô thị phức hợp Bcons City Life, Becamex, và 35 Lê Văn Chí không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về chỗ ở mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng bền vững và phát triển…
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.