08:52 29/06/2012

Giới đầu tư choáng váng với hãng sản xuất BlackBerry

Phúc Minh

Không chỉ hoãn ra mắt nền tảng BlackBerry 10, hãng còn cho biết cắt giảm 1/3 nhân lực và lỗ nặng gấp nhiều lần dự tính

Cổ phiếu của RIM đã mất hơn 2/3 giá trị trong 12 tháng qua.
Cổ phiếu của RIM đã mất hơn 2/3 giá trị trong 12 tháng qua.
Hãng công nghệ Research In Motion hôm 28/6 đã khiến giới đầu tư quốc tế sốc nặng, khi thông báo hoãn ra mắt nền tảng BlackBerry 10 cho tới tận quý đầu năm 2013, giảm 5.000 nhân công và công bố mức thua lỗ hàng quý cao gấp nhiều lần so với dự báo.

Trước đó, RIM cam kết sẽ cung cấp phiên bản hệ điều hành di động thế hệ tiếp theo, được cho là vũ khí để công ty có thể cứu vãn điện thoại BlackBerry, trước khi kết thúc năm 2012. Tuy nhiên, hôm qua Giám đốc điều hành Thorsten Heins cho rằng công ty ông đang rất cần cung cấp cho hệ điều hành mới một số tính năng mới để hấp dẫn hơn người tiêu dùng.

Theo ông Heins, đội ngũ phát triển của RIM đang tập trung vào việc đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của nền tảng này. Hãng hi vọng BlackBerry 10 sẽ mang lại điều tích cực cho các thiết bị của mình. Dự kiến BlackBerry 10 sẽ xuất hiện trong quý đầu năm 2013. Điều này có nghĩa là sẽ không có thiết bị cầm tay nào được trang bị hệ điều hành mới trong năm nay.

Liên quan tới vấn đề nhân sự, với con số 5.000 nhân công bị cắt giảm, lực lượng lao động của RIM giảm 1/3, từ 16.500 người xuống còn 11.500 người tính tới tháng 3 vừa qua.

RIM cho biết, sản lượng bán hàng điện thoại di động thông minh BlackBerry trong quý đầu của năm tài khóa 2012 là 7,8 triệu chiếc, giảm mạnh từ con số 13,2 triệu chiếc trong quý cùng kỳ năm trước. Về sản lượng bán hàng máy tính bảng PlayBook, RIM công bố đã bán được khoảng 260.000 máy trong quý trên.

Từ con số sản lượng, trong quý kết thúc ngày 2/6/2012, công ty lỗ ròng 518 triệu USD, tương ứng 99 cent/cổ phiếu. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, hãng có thu nhập ròng là 695 triệu USD, tương ứng 1,33 USD/cổ phiếu. Sau khi điều chỉnh chi phí khấu hao doanh nghiệp, mức thua lỗ của công ty là 192 triệu USD, tương ứng 37 cent/cổ phiếu. Doanh thu giảm 43% xuống 2,8 tỷ USD.

Cho dù con số điều chỉnh có giảm bớt phần nào những gánh nặng mà RIM đang đối mặt, song thực tế chúng vẫn nặng nề hơn nhiều so với con số mà giới phân tích đưa ra. Theo kết quả thăm dò dư luận của hãng tin tài chính Bloomberg trước đó, mức thua lỗ của RIM do các chuyên gia dự tính chỉ là 7 cent/cổ phiếu, còn doanh thu giảm xuống 3,05 tỷ USD.

Ngay sau những tuyên bố gây sốc trên, cổ phiếu của hãng sản xuất điện thoại thông minh BlackBerry đã rớt thẳng 22% giá trị. Mức giảm sau đó được rút ngắn còn 15% xuống 7,75 USD/cổ phiếu vào cuối ngày giao dịch, thấp nhất kể từ tháng 12/2003. Cổ phiếu của RIM đã mất hơn 2/3 giá trị trong 12 tháng qua. Nếu tính từ mức đỉnh giữa năm 2008 tới nay thì cổ phiếu của hãng đã mất 95%.