
Giá dầu thô thế giới loại hợp đồng kỳ hạn đêm qua (24/12) đã tăng nhẹ trở lại lên trên 99 USD mỗi thùng, do giới đầu tư đặt kỳ vọng vào khả năng cung ứng dầu thương mại tại Mỹ sẽ giảm mạnh trong tuần qua.
Theo kết quả thăm dò ý kiến các chuyên gia thị trường của Platts, trong tuần kết thúc ngày 20/12 vừa qua, cung dầu thô được dự báo giảm tiếp 2,3 triệu thùng. Nếu đây là sự thực thì tình hình cung ứng dầu thô tại Mỹ đã giảm tuần thứ tư liên tiếp. Điều này có khả năng sẽ tạo động lực lớn thúc đẩy giá dầu thô vượt qua ngưỡng 100 USD trước khi kết thúc năm 2013.
Dự kiến, Viện Dầu khí Mỹ sẽ đưa ra báo cáo cung cầu chính thức của mình vào cuối ngày 24/12 (theo giờ địa phương), trong khi bản báo cáo thống kê chính thức được nhiều người mong đợi của Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ sẽ phải hoãn tới ngày 27/12 mới được công bố, do những thị trường hàng hóa quốc tế sẽ đóng cửa nghỉ Giáng sinh.
Giới phân tích nhận định, từ đầu năm 2013 tới nay, thị trường năng lượng quốc tế đã liên tục chịu sức ép từ các báo cáo cho thấy lượng tiêu thụ xăng, dầu của thế giới trong năm không khả quan. Vấn đề này càng trở nên nặng nề hơn khi bước vào giai đoạn cuối năm, lượng cung ứng dầu thô tại Mỹ bất ngờ tăng vọt nhiều tuần, trong khi sức ép từ Trung Đông giảm dần.
Do vậy, việc lượng cung ứng dầu thô tại Mỹ giảm tiếp tuần thứ 4 sẽ được xem là một tín hiệu tích cực về cán cân cung cầu hiện nay, tạo đà đưa giá dầu thô đi lên tốt hơn trước khi năm giao dịch 2013 chính thức kết thúc. Giới phân tích còn tin tưởng rằng, lượng cung ứng dầu thô tại thị trường Mỹ sẽ tiếp tục giảm mạnh hơn trong cả những tuần sau tuần báo cáo tới.
Kết thúc ngày giao dịch ngắn hôm qua (24/12), giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2/2014 tăng được 31 cent, tương ứng với mức tăng 0,3%, lên 99,22 USD mỗi thùng trên sàn hàng hóa New York. Còn trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng được 31 cent, tương ứng với mức tăng 0,3%, lên mức 111,87 USD mỗi thùng.
Trở lại sàn giao dịch New York, kết thúc phiên 24/12, giá khí đốt giao tháng 1 năm tới giảm 4 cent, xuống còn 4,42 USD/ triệu BTU, trong khi giá xăng giao cùng thời điểm đã tăng được 3 cent, lên mức 2,81 USD mỗi gallon.
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về trao đổi tín chỉ carbon mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện môi trường hay ứng phó biến đổi khí hậu, mà là vấn đề cốt lõi của hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 1.000 - 1.500 đồng/lít…
Sau hơn hai năm triển khai, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" đã mở rộng từ siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Doanh nghiệp tham gia phải công khai thông tin sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm…
Việc Walmart trở lại và sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc tại VIS 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với các nhà mua hàng và đối tác quốc tế...
Do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị thế giới, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ chiều 16/7. Theo đó, giá xăng tăng 547 đồng - 635 đồng/lít, các loại dầu tăng 724 đồng - 1.584 đồng/lít. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn để giảm áp lực tăng giá cho thị trường…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.