
Theo báo cáo World Wealth Report vừa được hãng Capgemini SE công bố, năm 2017, số triệu phú thế giới đã tăng 10% lên 18,1 triệu người. Trong đó, triệu phú tại khu vực châu Á Thái Bình Dương có tốc độ tăng tài sản nhanh nhất, tăng gần 15% lên 21,6 nghìn tỷ USD.
Báo cáo trên định nghĩa triệu phú là những người sở hữu tài sản có thể đầu tư ít nhất 1 triệu USD.
Theo báo cáo của Capgemini SE, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cùng với thị trường chứng khoán khởi sắc là nhân tố đã giúp tài sản của giới giàu thế giới tăng lên mức kỷ lục 70,2 nghìn tỷ USD trong năm ngoái. Con số này được dự báo sẽ vượt mốc 100 nghìn tỷ USD vào năm 2025.
Số lượng triệu phú tăng nhanh tại châu Á khiến các hãng tài chính từ Credit Suisse Group AG cho đến DBS Group Holding Ltd đua nhau mở rộng mảng ngân hàng cá nhân tại khu vực này, Bloomberg cho biết.
Năm ngoái, giới giàu ở Nhật Bản và Trung Quốc đóng góp nhiều nhất vào tổng tài sản ở khu vực châu Á. Trong khi đó, Ấn Độ dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng tài sản cá nhân.
"Thời gian tới, các thị trường mới nổi tại châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ, sẽ trở thành cỗ máy tăng trưởng (tài sản cá nhân)", David Wilson, giám đốc quản lý tài sản khu vực châu Á của Capgemini SE, cho biết.
Trên toàn cầu, Mỹ, Nhật, Đức và Trung Quốc là 4 nước có nhiều triệu phú nhất, chiếm tỷ lệ 61%.
Thị trường trái phiếu toàn cầu lại chịu áp lực bán tháo mạnh trong phiên ngày thứ Năm (1/10), đẩy lãi suất đi vay của các chính phủ từ Mỹ đến Pháp và Nhật Bản lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ...
Ông Greer khẳng định Mỹ sẽ không "ngồi yên chấp nhận" để hàng hóa dư thừa tràn vào thị trường nước này...
Số doanh nghiệp Nhật Bản rút khỏi Trung Quốc lên mức kỷ lục trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc chậm lại, thuế quan Mỹ gây sức ép và quan hệ Tokyo - Bắc Kinh đóng băng…
Nửa đầu năm nay, xe chạy xăng chỉ còn chiếm 49% doanh số ô tô mới trên thế giới...
Đồng euro và yên Nhật đồng loạt giảm giá mạnh, trong khi đồng USD tăng cao, do những tác động từ thị trường trái phiếu và kỳ vọng lãi suất...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.