
Tạp chí chuyên về xếp hạng Forbes của Mỹ vừa cho biết, tổng tài sản của “câu lạc bộ” 400 người giàu nhất nước này đã giảm 300 tỷ USD trong 12 tháng qua, từ mức 1.570 tỷ USD xuống còn 1.270 tỷ USD. Từ năm 1982 tới nay, năm qua mới chỉ là lần thứ 5 chứng kiến sự xuống dốc trong giá trị tài sản ròng của những người giàu nhất ở Mỹ.
Theo Forbes, trong số 400 người giàu nhất nước Mỹ, đã có 314 người chịu cảnh tài sản sụt giảm trong năm qua và 32 người bị rơi khỏi danh sách. Lý do chính dẫn tới sự đi xuống này không gì khác chính là sự chao đảo của các thị trường chứng khoán và bất động sản trong thời gian khủng hoảng và suy thoái.
Thiệt hại nặng nhất thuộc về nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, công dân giàu thứ hai của nước Mỹ. Tỷ phú này mất 10 tỷ USD trong năm qua, do giá cổ phiếu tập đoàn Berkshire Hathaway của ông giảm 20%. Hiện tại, Buffett đang nắm giữ khối tài sản trị giá 40 tỷ USD.
Hứng chịu thiệt hại 7 tỷ USD trong cùng khoảng thời gian trên, Bill Gates hiện "chỉ" còn nắm giữ 50 tỷ USD. Năm nay là năm thứ 16 liên tiếp, người đồng sáng lập Microsoft vượt Buffett giữ vị trí danh hiệu người giàu nhất nước Mỹ.
Những gương mặt khác góp mặt trong top 10 của danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ là Larry Ellison, người sáng lập tập đoàn Oracle, tài sản 27 tỷ USD; Christy Walton, người thừa kế của tập đoàn Wal-Mart, tài sản 21,5 tỷ USD; Jim C. Walton, người thừa kế của tập đoàn Wal-Mart, tài sản 19,6 tỷ USD; Alice Walton, người thừa kế của tập đoàn Wal-Mart, tài sản 19,3 tỷ USD; S. Robson Walton, người thừa kế của tập đoàn Wal-Mart, tài sản 19 tỷ USD; “ông trùm” truyền thông Micheal Bloomberg, Chủ tịch hãng tin tài chính Bloomberg, tài sản 17,5 tỷ USD; hai “đại gia” năng lượng Charles Koch và David Koch, tài sản 16 tỷ USD mỗi người.
Riêng 10 người giàu nhất nước Mỹ này đã mất 39,2 tỷ USD trong 12 tháng qua, tương đương mức giảm 14% trong tổng giá trị tài sản ròng của họ.
Ngoài top 10 này, một trong những nhân vật chịu nhiều mất mát trong năm qua phải kể tới là tỷ phú sòng bạc Kirk Kerkorian. Tài sản của ông này đã giảm tới 8,2 tỷ USD do giá cổ phiếu tập đoàn sòng bạc MGM Mirage của ông đã giảm 90% so với mức đỉnh ở hồi tháng 10/2007.
Sự sa sút của lĩnh vực vận tải trong thời gian khủng hoảng và suy thoái cũng khiến tài sản của tỷ phú Jack C. Taylor, người sáng lập hãng cho thuê xe Rent-A-Car “bốc hơi” 7 tỷ USD.
Tuy nhiên, khủng hoảng cũng là cơ hội cho nhiều người. Chẳng hạn, nhà tài chính Andrew Beal đã tăng gấp ba tài sản của mình lên mức 4,5 tỷ USD nhờ mua vào những khoản vay và tài sản với giá rẻ mạt khi thị trường lao dốc vào mùa thu năm ngoái.
Năm nay, điều kiện để lọt vào “câu lạc bộ” 400 người giàu nhất nước Mỹ cũng dễ dàng hơn. Nếu như ở năm ngoái, ai đó muốn có tên trong danh sách này phải sở hữu tài sản tối thiểu là 1,3 tỷ USD, thì năm nay, con số này chỉ là 950 triệu USD, giảm 350 triệu USD.
Nhờ đó, danh sách đã có thêm 19 gương mặt mới và đón nhận sự trở lại của 19 gương mặt bị “rớt đài” trong năm trước. Bên cạnh đó, có 6 thành viên của danh sách năm ngoái đã qua đời.
Trong số những gương mặt mới của danh sách có Giám đốc điều hành Isaac Perlmutter của hãng Marvel Entertainment - hãng sở hữu những nhân vật điện ảnh như Người Nhện, X-Men... Giá trị tài sản của Perlmutter đã tăng vọt lên mức 1,55 tỷ USD sau khi hãng Walt Disney mua lại Marvel với giá 4 tỷ USD cách đây chưa lâu.
Với tài sản tăng lên mức 1 tỷ USD, người đồng sáng lập hãng tin tài chính Bloomberg Charles Zegar cũng là một gương mặt mới trong danh sách năm nay.
Gương mặt “nổi” nhất trong số những người rớt khỏi danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm nay có lẽ chính là R. Allen Stanford. Người từng được phong tước hiệp sỹ này đã không giữ được danh hiệu tỷ phú sau khi các nhà chức trách Mỹ đóng băng tài sản của ông vì nghi ngờ ông “đạo diễn” một chương trình lừa đảo trị giá 8 tỷ USD.
(Theo Forbes)
Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang đối mặt với rủi ro lớn nhất là sự phụ thuộc vào một số ít quốc gia để có nguồn cung chip và các vật liệu thiết yếu...
Doanh thu lớn chưa chắc mang lại nhiều lợi nhuận. Dựa trên dữ liệu từ xếp hạng Fortune Global 500, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 30 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất thế giới theo lợi nhuận thu được trên mỗi 100 USD doanh thu...
Hãng xe General Motors (GM) dự báo cạnh tranh trên thị trường ô tô tại Mỹ sẽ gay gắt hơn khi nhiều hãng xe quốc tế đẩy mạnh hoạt động tại đây để tránh sức ép từ các đối thủ Trung Quốc ở những thị trường khác...
Thay vì lựa chọn giữa đất nông nghiệp và điện mặt trời, mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời (agrivoltaics) cho phép cây trồng, vật nuôi và các tấm pin cùng tồn tại trên một diện tích đất, mở ra hướng đi mới cho sản xuất năng lượng và nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu…
Kế hoạch hợp nhất hai liên doanh của GAC và FAW với Toyota có thể mở đầu làn sóng tái cơ cấu ngành ô tô Trung Quốc, vốn đang ở trong tình trạng dư thừa công suất kéo dài...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.