11:43 23/05/2021

Giữa tâm dịch Bắc Ninh, ngày hội bầu cử diễn ra trang trọng, an toàn

Phương Thảo

Hầu hết người dân Mão Điều đều có tâm trạng phấn khởi, tin tưởng, mặc dù diễn biến dịch Covid-19 nơi đây còn đang phức tạp...

Một số cử tri "cách ly trong cách ly" tại xã Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh, đã tham gia bầu cử bằng cách bỏ phiếu tại nhà.
Một số cử tri "cách ly trong cách ly" tại xã Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh, đã tham gia bầu cử bằng cách bỏ phiếu tại nhà.

Từ sáng sớm nay, ngày 23/5, hơn 9.697 cử tri trên địa bàn xã Mão Điền (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), một trong những địa phương được coi là tâm dịch lớn, đã tới các điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình.

Theo thống kê, hiện nay toàn xã có gần 300 ca dương tính với SARS-CoV-2, khoảng 600 trường hợp F1 và hơn 3.000 trường hợp F2. Theo phương án bầu cử, các cử tri dương tính với SARS-CoV-2 và cử tri thuộc diện F1 được bầu cử tại khu cách ly tập trung. Các trường hợp F2 và nhân dân trong xã được đi bầu cử tại điểm bầu cử.

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp nhưng bám sát tinh thần chỉ đạo của T.Ư "vừa chống dịch, vừa bảo đảm an toàn cho công tác bầu cử và phát triển kinh tế", Bắc Ninh đã chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định. Ghi nhận cho thấy, các đơn vị bầu cử sáng nay đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như: đo thân nhiệt, sát khuẩn, giữ khoảng cách 2 m, thông báo giờ thời gian cụ thể đối với từng phòng để tránh tụ tập đông người…

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh, công tác bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc. Mặc dù tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, thời tiết nắng nóng, nhưng tại các điểm bầu cử, cán bộ, nhân dân đều phấn khởi, tin tưởng, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài đại diện quyền lợi, nghĩa vụ của nhân dân.

Giữa tâm dịch Bắc Ninh, ngày hội bầu cử diễn ra trang trọng, an toàn - Ảnh 1
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm cử tri tại xã Mão Điền đã lần lượt đến các điểm bỏ phiếu để tham gia bầu cử.
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm cử tri tại xã Mão Điền đã lần lượt đến các điểm bỏ phiếu để tham gia bầu cử.
Giữa tâm dịch Bắc Ninh, ngày hội bầu cử diễn ra trang trọng, an toàn - Ảnh 2
Ngay từ bên ngoài cổng khu vực bầu cử, mỗi cử tri đến đều được rửa tay khử khuẩn, đo thân nhiệt.
Ngay từ bên ngoài cổng khu vực bầu cử, mỗi cử tri đến đều được rửa tay khử khuẩn, đo thân nhiệt.
Theo ghi nhận tại điểm bầu cử xã Mão Điền, việc bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm và luôn đảm bảo công tác giãn cách, phòng chống dịch bệnh.
Theo ghi nhận tại điểm bầu cử xã Mão Điền, việc bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm và luôn đảm bảo công tác giãn cách, phòng chống dịch bệnh.
Giữa tâm dịch Bắc Ninh, ngày hội bầu cử diễn ra trang trọng, an toàn - Ảnh 3
Khu vực ghi phiếu bầu cử được bố trí các vách ngăn để phòng ngừa dịch bệnh.
Khu vực ghi phiếu bầu cử được bố trí các vách ngăn để phòng ngừa dịch bệnh.
Giữa tâm dịch Bắc Ninh, ngày hội bầu cử diễn ra trang trọng, an toàn - Ảnh 4
Trong quá trình bầu cử, cả người dân và cán bộ tổ bầu cử đều có tinh thần tốt, phấn khởi. Các cử tri bày tỏ sự tin tưởng cuộc bầu cử tại đây diễn ra đảm bảo an toàn, thành công tốt đẹp.
Trong quá trình bầu cử, cả người dân và cán bộ tổ bầu cử đều có tinh thần tốt, phấn khởi. Các cử tri bày tỏ sự tin tưởng cuộc bầu cử tại đây diễn ra đảm bảo an toàn, thành công tốt đẹp.
Giữa tâm dịch Bắc Ninh, ngày hội bầu cử diễn ra trang trọng, an toàn - Ảnh 5
Giữa tâm dịch Bắc Ninh, ngày hội bầu cử diễn ra trang trọng, an toàn - Ảnh 6
Một số hộ gia đình trước đó có người thân là F1 trong các khu cách ly tập trung, trong đêm qua hoặc sáng nay đã trở thành F0. Tổ bầu cử đã ngay lập tức có phương án xử lý, mang hòm phiếu lưu động đến tận nơi để những cử tri "cách ly trong cách ly" này có thể bỏ phiếu tại nhà.
Một số hộ gia đình trước đó có người thân là F1 trong các khu cách ly tập trung, trong đêm qua hoặc sáng nay đã trở thành F0. Tổ bầu cử đã ngay lập tức có phương án xử lý, mang hòm phiếu lưu động đến tận nơi để những cử tri "cách ly trong cách ly" này có thể bỏ phiếu tại nhà.
 

Sáng 23/5, Việt Nam phát hiện thêm 33 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 29 ca tại Bắc Ninh. Trong 29 ca mắc mới thì 19 ca là F1, 2 ca là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, 8 ca trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 21-22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.