Golden Crown Hai Phong không chỉ là khu căn hộ hạng sang với những tiêu chuẩn Quốc tế. Dự án khẳng định một đẳng cấp sống mới với không gian, tiện ích được thiết kế chỉn chu đến từng centimet. Đây sẽ kiệt tác thỏa mãn kỳ vọng của giới thượng lưu Hải Phòng về chốn an cư đẳng cấp nhất Việt Nam. Nơi mỗi căn hộ là một vương quốc riêng và quý chủ nhân là bậc đế vương trong chốn ngự trị của riêng mình.
ĐẲNG CẤP HƠN CẢ KHÁCH SẠN 5 SAO
Được vinh danh là dự án hạng sang có thiết kế biểu tượng đẹp nhất Đông Nam Á, Golden Crown Hai Phong gây choáng ngợp với vẻ đẹp “vương miện vàng”, những đường cong hoàn mỹ, vật liệu “hàng thửa” và quy trình chế tác nghiêm ngặt. Tương xứng với vẻ ngoài kiệt tác, sảnh căn hộ được thiết kế với ý tưởng “dòng chảy vàng”, dẫn lối chủ nhân trở về với không gian sống đẳng cấp nhất Việt Nam.
Ý tưởng “dòng chảy vàng” thịnh vượng được thực hiện xuyên suốt trên toàn bộ hệ thống sảnh của dự án, từ sảnh chính cư dân, sảnh thương mại, sảnh căn hộ được thiết kế chỉn chu với những trải nghiệm đa giác quan hơn cả tiêu chuẩn của một khách sạn 5 sao.
Chỉ riêng tại khu vực sảnh, Golden Crown Hai Phong đã sở hữu nhiều điểm nhấn mà chỉ có thể bắt gặp ở khách sạn hạng sang: độ cao trần sảnh căn hộ lên tới gần 5m, thiết kế điểm nhấn với hiệu ứng 3D dập sóng vàng cùng gạch vân đá tự nhiên sang trọng, artwork trang trí giữa sảnh thể hiện yếu tố hoàng gia đẳng cấp của dự án, đèn chùm pha lê thiết kế riêng với hiệu ứng các hạt mưa vàng đang rơi. Kiến trúc không gian cầu kỳ và tỉ mỉ như một món trang sức khổng lồ, lấy cảm hứng từ đại sảnh của các lâu đài hoàng gia.
Cùng với không gian chào đón lộng lẫy đến choáng ngợp, DOJILAND bố trí thêm những điểm chạm tinh tế, tạo cảm giác thoải mái, tiện nghi cho các quý chủ nhân tại hành lang và sảnh thang máy, những khu vực thường ít được chú ý tại những dự án cao cấp thông thường.
Đặc biệt, theo chia sẻ từ chủ đầu tư, Golden Crown Hai Phong sẽ sử dụng thang máy tích hợp robot công nghệ APIs (Application Programming Interfaces) đến từ thương hiệu hàng đầu thế giới. Hiện nay, chỉ có một số ít khách sạn 5 sao áp dụng công nghệ đắt đỏ này, tiêu biểu có thể kể đến JW Marriott Thượng Hải.
Theo đó, robot kết nối tự động với hệ thống thang máy để tự vận chuyển hàng hoá tới từng căn hộ. Robot cũng sẽ đảm nhận nhiệm vụ làm vệ sinh hành lang tự động đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn sống hạng sang 24/7. Đây là những đặc quyền thượng hạng chưa từng có tại Hải Phòng và đẳng cấp bậc nhất Việt Nam mà ngay cả ở 2 thành phố lớn Hà Nội hay Tp. HCM cũng khó có thể bắt gặp.
CHẤT SỐNG THƯỢNG ĐỈNH: HẠNH PHÚC VÀ SỨC KHỎE TOÀN DIỆN
Vượt xa trên cả sự duy mỹ về kiến trúc và không gian bên trong, thì chất lượng sống trong từng trải nghiệm tiện ích được chủ đầu tư đặc biệt chú trọng. Lấy sức khoẻ - hạnh phúc là những mục tiêu hướng tới, Golden Crown Hai Phong mang đến phố Cảng hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe chuyên sâu hàng đầu, dành tặng quý chủ nhân những giây phút hạnh phúc và “chữa lành” toàn diện suốt 365 ngày/năm.
Lần đầu tiên, Hải Phòng sẽ xuất hiện chuỗi tiện ích áp dụng 03 tiêu chuẩn: gần gũi với thiên nhiên - cân bằng thân, tâm, trí – công nghệ tối tân tại độ cao gần 100m. Toàn bộ tầng 21 của Golden Crown Hai Phong được quy hoạch thành tầng tiện ích cao 7m, tương đương với chiều cao của 02 tầng nhà với nhiều tiện ích chưa từng có tại Hải Phòng. Điểm đặc biệt của hệ tiện ích này là đi theo chủ đề Wellness Tech.
Hơn cả “home resort” (nghỉ dưỡng tại gia), Golden Crown Hai Phong sẽ ứng dụng các công nghệ tối tân, tiên phong phát triển xu hướng Wellness Tech đang thịnh hành trên thế giới cho hệ tiện ích đồ sộ giữa mây trời. Là khái niệm được cấp tiến từ “Wellness” (cân bằng thân - tâm - trí), Wellness Tech (hay Wellness Technology) là lớp lang tiện ích nơi không chỉ là không gian thư giãn mà có công năng “chữa lành” mỗi ngày, chăm sóc sức khoẻ sâu và liên tục bằng cách ứng dụng công nghệ hiện đại.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của tiện ích Wellness Tech là tổ hợp khoáng nóng Sky Onsen - đường chạy pitch trên cao giữa rừng nhiệt đới - bộ đôi bể bơi vô cực, bể bơi 4 mùa chưa từng có tại Hải Phòng. Golden Crown Hai Phong sở hữu cảnh quan tầng tiện ích gần nhất với một không gian cảnh quan nhiệt đới, sử dụng nhiều cây lớn, cao từ 3-5m, thảm thực vật đa dạng, hệ thống ion âm phun sương tạo trải nghiệm giữa rừng nhiệt đới.
“Nâng niu từng giây phút, để quý chủ nhân luôn có cảm giác thôi thúc trở về với ngôi nhà mang dấu ấn của riêng mình, được chăm sóc sức khỏe chuyên sâu 365 ngày/năm là sứ mệnh của Golden Crown Hai Phong trong hành trình kiến tạo không gian sống đẳng cấp nhất Việt Nam. Song song với đó, dự án cùng phố Cảng nâng tầm tiêu chuẩn của bất động sản hạng sang, để những giá trị thượng đẳng không chỉ còn là vật chất đơn thuần mà còn là sự cá nhân hóa và chiều chuộng những xúc cảm có chiều sâu", đại diện DOJILAND chia sẻ.
Với định hướng phát triển dự án vừa là món trang sức lộng lẫy cho thành phố, một tài sản định danh vị thế của chủ nhân, một ngôi nhà mơ ước, chốn thôi thúc để trở về của thân - tâm - trí, DOJILAND cùng với Golden Crown Hai Phong đang từng bước xác lập nên những tiêu chuẩn mới cho bất động sản hạng sang Hải Phòng nói riêng và bất động sản hạng sang tại Việt Nam nói chung.
Chiều 13/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết và ký kết Quy chế phối hợp công tác với các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực công tại ba tỉnh miền Trung Tây Nguyên.
Nhằm giải tỏa tâm lý e ngại lãi suất thả nổi, hỗ trợ bảo vệ dòng tiền cho người mua nhà, Tập đoàn Bcons áp dụng chính sách mới với cam kết khóa trần lãi suất không vượt 6,9%/năm xuyên suốt 48 tháng cho dự án Bcons Central Park.
Ở những nấc cao hơn của chuỗi giá trị, chuẩn mực không còn đơn thuần là điều kiện để doanh nghiệp tham gia thị trường. Khi được chuyển hóa thành năng lực thực thi, duy trì xuyên suốt và đồng bộ, chuẩn mực sẽ trở thành một phần quan trọng trong sức cạnh tranh của cả nền kinh tế.
Muốn thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, không chỉ cần khu công nghiệp tốt, chính sách tốt, mà còn phải có môi trường sống đủ tốt để chuyên gia quốc tế yên tâm làm việc, gắn bó và đưa gia đình đến sinh sống…
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu phát triển nhà ở phải căn cứ nhu cầu thực tế, khả năng chi trả của người dân và điều kiện từng địa phương; khắc phục mất cân đối cung-cầu; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, đồng thời hoàn thiện chính sách để hạn chế đầu cơ, tránh lãng phí nguồn lực...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.