Goldman Sachs vướng vào vụ 1MDB như thế nào?

An Huy

19/11/2018, 16:40

Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ đang gặp rắc rối vì vụ bê bối tham nhũng của 1MDB - quỹ đầu tư quốc gia của Malaysia

Về lý thuyết, giấy phép hoạt động ngân hàng của Goldman Sachs có thể bị thu hồi, dù một số chuyên gia pháp luật cho rằng Chính phủ Mỹ nhiều khả năng sẽ không đi xa đến như vậy.
Về lý thuyết, giấy phép hoạt động ngân hàng của Goldman Sachs có thể bị thu hồi, dù một số chuyên gia pháp luật cho rằng Chính phủ Mỹ nhiều khả năng sẽ không đi xa đến như vậy.

Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ đang gặp rắc rối vì vụ bê bối tham nhũng của 1MDB - quỹ đầu tư quốc gia của Malaysia. Ít nhất, giới đầu tư và các chuyên gia pháp lý cho là như vậy.

Trong phiên giao dịch hôm thứ Hai tuần trước, giá cổ phiếu Goldman Sachs lao dốc 7%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong 7 năm, và đến nay vẫn chưa hồi phục. Nguyên nhân dẫn tới cú giảm giá chóng mặt này của cổ phiếu Goldman Sachs là nỗi lo của giới đầu tư về sự dính líu của nhà băng này đến bê bối 1MDB.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng số tiền 4,5 tỷ USD đã bị biển thủ khỏi 1MDB. Nhà chức trách Mỹ hiện đang xem xét vai trò của Goldman Sachs trong việc gây thất thoát số tiền đó. Khoảng một nửa số tiền mà Goldman Sachs giúp 1MDB huy động được thông qua phát hành trái phiếu bị nghi đã bị rót vào những món nữ trang và các tác phẩm nghệ thuật đắt giá, cũng như đưa hối lộ và "lại quả" cho quan chức nước ngoài.

Vào năm 2012 và 2013, Goldman Sachs giúp 1MDB thực hiện ba vụ phát hành trái phiếu, huy động được tổng cộng 6,5 tỷ USD. Theo tài liệu của tòa án, Goldman Sachs đã thu được của 1MDB 600 triệu USD tiền phí trong các vụ phát hành này.

Bộ Tư pháp Mỹ nghi 2,7 tỷ USD trong số tiền 6,5 tỷ USD nói trên đã bị biển thủ. Điều này đặt ra câu hỏi ai ở Goldman Sachs là người biết được sự đáng ngờ của các vụ phát hành trái phiếu, và biết điều đó vào lúc nào.

Trung tâm của mối nghi ngờ này là Tim Leissner, cựu Chủ tịch Goldman Sachs tại Đông Nam Á. Đầu tháng này, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố ông Leissner đã nhận tội rửa tiền và đưa hối lộ cho các quan chức chính phủ ở Malaysia và Dubai.

Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng đưa ra cáo buộc nhằm vào Roger Ng, một nhà tài chính khác của Goldman Sachs, và Jho Low, nhà tài phiệt người Malaysia mà giới chức Mỹ cho là "đạo diễn" phần lớn vụ biển thủ. Ng hiện đã bị bắt ở Malaysia còn Low vẫn đang lẩn trốn.

Bắt đầu làm việc với Low vào năm 2009, Leissner và Ng bị cho là đã liên tục che giấu sự tham gia của Low vào các thương vụ với 1MDB. Hai người này bị cho là đã ủng hộ ít nhất ba nỗ lực trong thời gian từ 2009-2011 để đưa Low thành một khách hàng chính thức của Goldman Sachs, với hy vọng Low sẽ giúp ngân hàng này giành được những thương vụ béo bở.

Mỗi lần, người trong bộ phận pháp lý và giám sát của Goldman Sachs đều lên tiếng cảnh báo, bởi nguồn gốc tài sản của Low là rất mờ ám, nhưng Leissner và Ng để bỏ ngoài tai.

Tài liệu của tòa án cho rằng nhờ sự cấu kết của Leissner và Ng với Low mà Goldman mới giành được hợp đồng bảo lãnh 3 vụ phát hành trái phiếu từ 1MDB trong thời gian 2012-2013. Leissner và Nga bị cho là đã thông đồng với Low để đưa hối lộ nhiều triệu USD. Họ cũng bị cho là đã giấu nhẹm với nhóm pháp lý của Goldman Sachs sự thật là Low tham gia, đồng thời cũng bỏ túi một số tiền biển thủ được.

Leissner rời Goldman Sachs vào năm 2016 sau khi bị phát hiện viết một lá thư giới thiệu cho Low. Ng cũng thôi việc tại nhà băng này vào năm 2014.

Đến nay, Goldman Sachs một mực đổ lỗi cho Leissner và Nga tự ý có hành động sai trái, đánh lừa bộ phận giám sát về các thương vụ với 1MDB.

Tuy nhiên, lập luận mà Goldman Sachs đưa ra có thể không đủ để giúp nhà băng này thoát khỏi những rắc rối pháp lý.

Về lý thuyết, giấy phép hoạt động ngân hàng của Goldman Sachs có thể bị thu hồi, dù một số chuyên gia pháp luật cho rằng Chính phủ Mỹ nhiều khả năng sẽ không đi xa đến như vậy.

Mặc dù vậy, Goldman Sachs có thể phải đối mặt với những khoản phạt lớn hoặc phải nộp lại cho cơ quan chức năng những khoản tiền phí đã thu được từ việc hỗ trợ 1MDB phát hành trái phiếu. Thậm chí, Goldman Sachs có thể bị truy tố.

Hồi năm 2014, Bộ Tư pháp Mỹ từng buộc tội một nhà băng hàng đầu khác của Mỹ là JPMorgan Chase tội rửa tiền vì dính líu để phi vụ lừa đảo lịch sử của "siêu lừa" Bernie Madoff. Cơ quan công tố cho rằng JPMorgan Chase đã không cảnh báo đầy đủ về hoạt động đáng ngờ trong các tài khoản của Madoff, theo đó yêu cầu JPMorgan Chase phải bồi thường 1,7 tỷ USD cho các nạn nhân trong vụ lừa đảo của Madoff.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy